Thứ Ba, 21 tháng 11, 2023

Báo Mỹ thừa nhận: TRONG SUỐT THẾ KỶ NAY, PHONG CÁCH CHIẾN TRANH CỦA MỸ CÓ NGHĨA LÀ GIẾT HẠI DÂN THƯỜNG

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo The Intercept (Mỹ)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo The Intercept (Mỹ) với tiêu đề FOR A CENTURY, THE AMERICAN WAY OF WAR HAS MEANT KILLING CIVILIANS – Dịch: TRONG MỘT THẾ KỲ, CÁCH CHIẾN TRANH CỦA MỸ ĐÃ GIẾT NGƯỜI DÂN THƯỜNG

https://theintercept.com/2023/11/12/america-wars-bombing-killing-civilians/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

 FOR A CENTURY, THE AMERICAN WAY OF WAR HAS MEANT KILLING CIVILIANS – Dịch: TRONG MỘT THẾ KỲ, CÁCH CHIẾN TRANH CỦA MỸ ĐÃ GIẾT NGƯỜI DÂN THƯỜNG

Sau thảm hoạ 11/9, trong 20 năm đầu của cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ đã thực hiện gần 100.000 cuộc không kích, giết chết vô số dân thường, The Intercept viết. Thường thì điều này được thực hiện chỉ để đề phòng. Những người bảo vệ chủ nghĩa nhân văn bằng lời nói, hóa ra họ lại “tệ hơn Đức Quốc xã” trong việc làm.

Gần một trăm năm trước, tại Nicaragua, Thủy quân lục chiến Mỹ đã phát hiện một nhóm dân thường đang cắt cỏ và cắt tỉa cây từ một chiếc máy bay chiến đấu chạy bằng cánh quạt. Quyết định rằng có điều gì đó bất chính đang xảy ra, họ nổ súng. Hoa Kỳ không bao giờ bận tâm đến việc đếm số người bị thương và chết.

40 năm sau tại Việt Nam, lính Mỹ hoảng hốt trước một đám đông - đàn ông, phụ nữ và trẻ em – những người không thèm nhìn lên khi một chiếc máy bay bay qua đầu. Không có bất kỳ hành động khiêu khích nào về phía mình, người Mỹ đã nổ súng bằng tên lửa và súng máy, giết chết 8 trong số 9 thường dân.

Lính Mỹ khi tấn công dân thường thì rất hùng hổ 'hổ báo cáo chồn"...

Nhưng khi gặp mấy chú Việt Cộng thì... "mặt cắt không còn giọt máu", khóc lóc kêu cha gọi mẹ:

Vào năm 2021, người Mỹ đã theo dõi trong vài giờ một người đàn ông lái ô tô qua thủ đô của Afghanistan và tự thuyết phục rằng anh ta là một kẻ khủng bố. Cuộc tấn công tên lửa sau đó đã giết chết anh ta và 9 thường dân khác, trong đó có 7 trẻ em.

Trong mỗi trường hợp này, người Mỹ đều cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về thành kiến ​​nhận thức, trong đó mọi người bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm thông tin củng cố niềm tin mà họ đã có. Nó cũng dẫn đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Somalia vào năm 2018 khiến ít nhất ba và có thể là năm thường dân thiệt mạng, bao gồm Luul Dahir Mohamed, 22 tuổi và cô con gái 4 tuổi Mariam Shilow Muse.

Trong thế kỷ qua, quân đội Hoa Kỳ đã thể hiện sự coi thường mạng sống dân thường. Họ đã nhiều lần tuyên bố hoặc nhầm lẫn người dân bình thường là kẻ thù; không tiến hành điều tra thương vong dân sự; biện minh cho mình bằng cách gọi các nạn nhân là đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi; và không thể ngăn chặn việc lặp lại những sai lầm như vậy cũng như không thể buộc những người lính phải chịu trách nhiệm. Thông lệ lâu đời này trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố công khai của chính phủ Hoa Kỳ về việc miêu tả các cuộc chiến tranh của họ là vô hại, các chiến dịch không kích của họ được hướng dẫn chính xác, mối quan tâm của họ đối với dân thường là tối quan trọng và cái chết của những người vô tội là những điều bất thường “bi thảm”. Những chiến dịch như vậy phần lớn nhằm mục đích che giấu thiệt hại thực sự trong chiến tranh của Mỹ, từ các cuộc chiến tranh chuối những năm 1920 cho đến các cuộc chiến tranh dai dẳng một thế kỷ sau đó.

Diễn biến gây sốc

Trước Thế chiến thứ hai, xu hướng đánh bom khủng bố” ngày càng gia tăng trong các cuộc xung đột ở Trung Quốc, Ethiopia và Tây Ban Nha đã gây phẫn nộ cho người Mỹ. Năm 1937, Tổng thống Franklin Roosevelt than thở rằng bom trên không đã giết hại dân thường, trong đó có vô số phụ nữ và trẻ em một cách không thương tiếc mà không có cảnh báo hay lý do.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bản thân quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu theo đuổi các chính sách gây ra rủi ro nghiêm trọng cho dân thường. Trong Thế chiến thứ hai, người Anh ném bom Dresden, Đức, đã gây ra một cơn bão lửa quét qua thành phố, khiến nhiều người ngạt thở và thiêu sống. Tiếp theo làn sóng thứ hai của Anh là hàng trăm máy bay ném bom của Mỹ - tổng cộng có từ 25 đến 35 nghìn dân thường bị thiêu rụi, dù cả trận đánh đều không hề có ý nghĩa gì cho vấn đề chiến tranh hay hoà bình, ngoài việc Anh- Mỹ muốn phô trương sức mạnh quân sự.

Trận đánh bom khủng bố” ở Dresden, Đức

Trước cáo buộc “đánh bom khủng bố”, người đứng đầu Không quân Mỹ phản đối, cho rằng chiến tranh “phải có tính hủy diệt và ở một mức độ nhất định là vô nhân đạo và tàn nhẫn”. Hậu quả của những cuộc không kích đó là khoảng 600 nghìn thường dân Đức đã thiệt mạng.

Tại Nhật Bản, Mỹ tấn công 67 thành phố, đốt cháy 465 km2, giết hại hơn 600 nghìn dân thường và khiến 8,5 triệu người mất nhà cửa. Cái chết và sự tàn phá hàng loạt khiến Bộ trưởng Chiến tranh Henry Stimson lo lắng rằng hành động tàn bạo này sẽ khiến Hoa Kỳ mang tiếng xấu hơn cả Hitler. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản ông ký lệnh ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, khiến 140 và 70 nghìn người lần lượt thiệt mạng. Mỹ đã không bồi thường cho gia đình các nạn nhân và những người sống sót sau vụ tấn công.

Ngay sau đó, trong Chiến tranh Triều Tiên, Tướng Douglas MacArthur tuyên bố cần phải tiêu diệt mọi thị trấn và làng mạc ở miền Bắc. Đó là chính xác những gì đã xảy ra. Tướng Không quân Curtis LeMay sau đó khoe rằng Hoa Kỳ đã giết hại hơn một triệu thường dân Triều Tiên và khiến hàng triệu người khác mất nhà cửa.

Số lượng đạn dược thả xuống Triều Tiên đã là ghê gớm, nhưng nó còn ít hơn so với hơn 13 triệu tấn đạn dược mà Hoa Kỳ sử dụng ở Đông Nam Á trong những năm 1960 và 1970. Vài năm trước khi chiến tranh kết thúc, trên lãnh thổ miền Nam Việt Nam đã có khoảng 21 triệu miệng hố, một số có đường kính vượt quá 6 mét. Ở nước láng giềng Campuchia, gần 150.000 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ từ năm 1969 đến năm 1973. Và Mỹ đã thả hơn 2 triệu tấn đạn dược xuống nước Lào nhỏ bé, khiến nước này trở thành quốc gia bị ném bom nặng nề nhất trong lịch sử tính theo đầu người.

Các yếu tố chính của cuộc không chiến hủy diệt của Mỹ vang vọng đến hiện tại. Trong những tuần gần đây, các quan chức Israel đã nhiều lần biện minh cho các cuộc tấn công vào Gaza bằng cách viện dẫn các phương pháp được Mỹ và các đồng minh sử dụng để chống lại Đức và các cường quốc phe Trục khác trong Thế chiến thứ hai. Liên Hợp Quốc cho biết có bằng chứng rõ ràng về tội ác chiến tranh do quân đội Israel gây ra. Tại Gaza, Israel cũng chấp thuận việc sử dụng “các vùng bắn tự do”, mở đường cho Mỹ tiến hành các cuộc tấn công không kiềm chế ở miền Nam Việt Nam, giết chết vô số thường dân.

“Chúng tôi không có tất cả thông tin”

Một nhà phân tích, người đã xem xét nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp của máy bay không người lái và giúp đưa ra quyết định về các cuộc không kích, đã chia sẻ thông tin chưa từng có về cuộc không chiến của Mỹ ở Somalia với Intercept. Ông giải thích rằng vì người Mỹ đang quan sát các mục tiêu từ trên trời nên một số điểm cần được làm rõ trước khi tiến hành cuộc tấn công, bao gồm sự vắng mặt của dân thường và các mục tiêu tiềm năng liên quan đến “những kẻ lừa đảo đã được xác định”. “Khi tôi ở Afghanistan, thường có 5 điều trong số này cần phải cân nhắc, và ở Châu Phi thậm chí còn ít hơn,” anh nói. “Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu những gì bạn có thể làm ở Somalia và những gì bạn không thể làm. Thường thì chúng tôi không có đủ thông tin cần thiết để tấn công.”

Khi nhà phân tích đếm số thường dân bị Mỹ sát hại và so sánh với những con số được công bố công khai, ông nhận thấy có sự khác biệt rõ ràng. Anh nhớ lại, một ngày nọ, những người lính biệt kích mà anh làm việc cùng đã buộc anh phải tấn công bằng máy bay không người lái, bất chấp mối nguy hiểm rõ ràng đối với dân thường. Anh ta từ chối gọi những người mà anh ta nhìn thấy là những người đàn ông trưởng thành” nên cuộc không kích nhằm vào các thành viên của nhóm khủng bố Al-Shabab đã bị hủy bỏ và thay vào đó, một chiến dịch trên bộ được thực hiện, nhờ đó một số mạng sống đã được cứu, mặc dù không phải tất cả. . Chúng tôi biết mình đã giết chết hai chiến binh nhưng cũng giết cả dân thường”, ông nói sau khi xem video thời gian thực về nhiệm vụ. “Nhưng câu hỏi đó không bao giờ được nêu ra nữa. Điều này thực sự gây sốc cho tôi. Tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc điều tra chống lại chúng tôi và chúng tôi sẽ phải trình diện trước một cơ quan điều hành tập thể nào đó. Nhưng không hề có chuyện đó.”

Sau thảm hoạ 11/9, trong 20 năm đầu của Cuộc chiến chống khủng bố, Hoa Kỳ đã tiến hành hơn 91.000 cuộc không kích trên bảy khu vực xung đột lớn—Afghanistan, Iraq, Libya, Pakistan, Somalia, Syria và Yemen—và giết chết tới 48.308 thường dân. Con số này được tổ chức Airwars của Anh, cơ quan giám sát các cuộc không kích, công bố vào năm 2021.

Một nghiên cứu năm 2020 về các sự cố thương vong dân sự kể từ ngày 11/9 cho thấy hầu hết vẫn chưa được giải quyết. Theo Trung tâm Dân sự Xung đột (CIVIC) và Viện Nhân quyền, nếu họ bị chính quyền giám sát chặt chẽ, các nhân chứng là quân nhân chứ không phải dân thường—nạn nhân, người sống sót, thành viên gia đình—điều này làm suy yếu nghiêm trọng tính hiệu quả của các cuộc điều tra” tại Trường Luật Columbia. 

Còn đây là trường hợp của cuộc tấn công vào Somalia năm 2018, dẫn đến cái chết của Luul và con gái Mariam.

“Không thể chấp nhận được rằng do kết quả của cuộc tấn công này và nhiều cuộc tấn công khác, những thường dân sống sót và gia đình của họ tiếp tục đấu tranh để nhận được bất kỳ sự công nhận nào từ Hoa Kỳ". Luật sư CIVIC Annie Shiel cho biết Bộ Quốc phòng phải khẩn trương thực hiện các sửa chữa đã bị trì hoãn từ lâu với sự tham vấn của các gia đình. “Gia đình và công chúng nói chung cũng xứng đáng được minh bạch ngay từ đầu về cơ sở của những cuộc đình công này cũng như cách thức và lý do nó dẫn đến cái chết kinh hoàng của một thường dân và đứa con nhỏ của cô ấy.” 

Tác giả bài viết: Nick Turse

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Yahoo News Nhật Bản: SỰ THẬT UKRAINA NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG THỂ CHIẾN THẮNG VÀ SỰ DỐI TRÁ CỦA THUYỀN THÔNG PHƯƠNG TÂY

6. Báo American Conservative Mỹ: AI ĐANG CHẾT VÌ CHỜ ĐỢI HOÀ BÌNH Ở UKRAINA?

7. Video clip - Phát hiện lý thú của một nhà báo Mỹ: V.PUTIN LÀ NGUYÊN THỦ DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI…KIÊNG RƯỢU BIA

8. Báo Mỹ thừa nhận: TRONG SUỐT THẾ KỶ NAY, PHONG CÁCH CHIẾN TRANH CỦA MỸ CÓ NGHĨA LÀ GIẾT HẠI DÂN THƯỜNG

8 nhận xét:

  1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:09 21 tháng 11, 2023

    США развертывают зенитную систему CWS контейнерного типа для борьбы с дронами - Mỹ triển khai hệ thống phòng không CWS loại container để chống máy bay không người lái
    Hôm nay, 15:59
    https://topwar.ru/230740-ssha-razvertyvajut-zenitnuju-sistemu-cws-kontejnernogo-tipa-dlja-borby-s-dronami.html

    Trong cuộc tập trận Red Sands 23.2 mới đây ở Ả Rập Saudi, Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống chống máy bay không người lái Containerized Weapon System (CWS) được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser Land-LGR4 70mm.


    Như đã chỉ ra trong The Drive, hệ thống phòng không này, được phát triển bởi các công ty Mỹ Invariant Corporation và HDT Global, được đặt trong một container vận chuyển dài 10 feet đã được sửa đổi với mái có bản lề.

    Nó bao gồm một bệ phóng tên lửa Arnold Defense Land-LGR4 bốn viên 70mm được gắn trên trạm vũ khí điều khiển từ xa CROWS II của công ty Kongsberg Defense của Na Uy. Vũ khí được sử dụng là tên lửa APKWS II dẫn đường bằng laser, có độ chính xác cao.

    CROWS II được trang bị camera quang điện và hồng ngoại để cung cấp khả năng nhận biết tình huống. Mô-đun chiến đấu này được bổ sung thêm thiết bị, có lẽ nhằm mục đích theo dõi mục tiêu và chỉ định mục tiêu bằng laser.

    Hệ thống container CWS đã được Quân đội Mỹ sử dụng gần 10 năm nay nhưng ở quy mô rất hạn chế. Không chỉ có thể sử dụng tên lửa phòng không làm vũ khí lắp đặt trên nó mà còn có thể sử dụng các hệ thống chiến đấu khác, chẳng hạn như súng máy cỡ nòng M2 .50, súng phóng lựu tự động Mk 19 Mod 3 40 mm và Javelin.

    Việc triển khai hệ thống phòng không trong các cuộc tập trận gần đây có thể là bằng chứng cho thấy Lầu Năm Góc ngày càng tập trung vào khả năng chống máy bay không người lái , vốn đã trở thành một trong những mối đe dọa chính trong cuộc xung đột Ukraine.

    Trả lờiXóa
  2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:18 21 tháng 11, 2023

    «Российская оборонка на подъеме»: президент Болгарии раскритиковал контрнаступление ВСУ - “Công nghiệp quốc phòng Nga đang trên đà phát triển”: Tổng thống Bulgaria chỉ trích cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine
    Hôm qua, 22:25
    https://topwar.ru/230675-rossijskaja-oboronka-na-podeme-prezident-bolgarii-raskritikoval-kontrnastuplenie-vsu.html

    Tổng thống Bulgaria Rumen Radev bày tỏ quan điểm của mình về tình hình xung quanh cuộc xung đột Ukraine.

    Cuộc phản công [của Lực lượng vũ trang Ukraine] là sai lầm lớn nhất. Tất cả chúng tôi đều nhiệt tình và vội vã đến Ukraine. [Nhưng] tôi tin rằng trước khi bắt đầu đã đến lúc phải ngồi vào bàn đàm phán. Nga khi đó đã mất lãnh thổ và rơi vào thế yếu, - tổng thống nói, chỉ trích hoạt động quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Theo ông, hiện nay, sau thất bại của cuộc phản công, Nga cảm thấy quân đội đang trỗi dậy và từ chối lệnh ngừng bắn. Ông tin rằng cả hai bên trong cuộc xung đột đều đưa ra những đánh giá chiến lược kém cỏi. Moscow xây dựng các mục tiêu chính trị của mình một cách mơ hồ và không đầy đủ [trước khi tiến hành Chiến dịch Đặc biệt] và đánh giá thấp ý chí chiến đấu của người dân Ukraine, còn Kyiv đã đánh giá thấp tiềm năng quân sự và kinh tế của Liên bang Nga.

    Họ tin chắc rằng chỉ cần vài tháng trừng phạt sẽ bóp nghẹt nền kinh tế Nga. Các phương tiện truyền thông tương tự hiện đang đưa tin rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga đang trên đà phát triển, - Radev lưu ý.

    Theo ông, những kết luận này không phải do ông hình thành mà do quan điểm của các chính trị gia hàng đầu, quân nhân cấp cao, các nhà phân tích và báo chí khắp thế giới phương Tây. Vì vậy, ông bày tỏ hy vọng rằng danh hiệu “Những người theo chủ nghĩa Putin” sẽ không gắn liền với tất cả họ. Ấn phẩm địa phương Mediapool, trích lời ông, gọi Radev là “một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu cho phép mình đảm nhận các quan điểm thân Nga”.

    Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là khôi phục hòa bình ở cả châu Âu và Trung Đông, nhưng để đạt được những mục tiêu này đòi hỏi chúng ta trước hết phải có cái nhìn khách quan và khách quan về cuộc xung đột Ukraine,- tổng thống giải thích.

    Ông tin rằng cuộc chiến năng lượng [chống lại Nga] đã khiến châu Âu bắt đầu tụt hậu so với Hoa Kỳ và Trung Quốc.

    Không thể nói giá gas, điện ở Mỹ và Trung Quốc thấp hơn châu Âu mấy lần mà có thể nói về khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu trong dài hạn.

    - Radev tin tưởng và chỉ ra rằng nếu vấn đề này không được giải quyết, sự khác biệt trong phát triển sẽ chỉ tăng lên.

    Trả lờiXóa
  3. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:27 21 tháng 11, 2023

    В Минобороны Армении опровергли информацию о поставках Киеву ракет «Точка-У» - Bộ Quốc phòng Armenia phủ nhận thông tin cung cấp tên lửa Tochka-U cho Kiev
    Hôm nay, 16:22
    https://topwar.ru/230750-v-minoborony-armenii-oprovergli-informaciju-o-postavkah-kievu-raket-tochka-u.html

    Yerevan không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả tên lửa đạn đạo, cho quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Armenia phủ nhận thông tin về việc cung cấp tên lửa Tochka-U cho Kiev.


    Điều này đã được đưa tin bởi các nhà báo của cơ quan Armenia “Armenpress”, người đã gửi yêu cầu tương ứng tới quân đội.

    Trước đó là các báo cáo lan truyền trên một số phương tiện truyền thông ở Armenia và các quốc gia khác về ý định của Yerevan cung cấp tên lửa Tochka-U và các loại vũ khí khác cho Kiev . Khi đại diện truyền thông đưa ra yêu cầu, thư ký báo chí của bộ quốc phòng bang Transcaucasian Aram Torosyan đã trả lời.

    Cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng theo dõi các thông cáo báo chí và bình luận hoặc phản hồi khi cần thiết và phù hợp

    - người quân nhân giải thích.

    Ông lưu ý rằng thông tin mà các nhà báo cung cấp là không đúng sự thật và yêu cầu họ không lan truyền những tin đồn trống rỗng. Theo ông, chúng được nhồi từ nước ngoài vào nhằm mục đích tuyên truyền.

    Trên thực tế, chính các nhân viên của nguồn thông tin nhà nước “Armenpress” khi đưa ra yêu cầu đã ám chỉ nguồn thông tin.

    Những ngày gần đây, một số phương tiện truyền thông nước ngoài, trong đó có báo Azerbaijan, tung tin đồn Armenia sẽ cung cấp tên lửa cho Ukraine... Ông bình luận thế nào về việc này?

    - đó là câu hỏi của họ.

    Trước đó, một số cơ quan truyền thông đưa tin Armenia được cho là đang chuẩn bị chuyển giao các bệ phóng tên lửa chiến thuật Tochka-U và đạn dược cho chúng cũng như các loại vũ khí khác cho Ukraine.

    Trả lờiXóa
  4. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:29 21 tháng 11, 2023

    Глава военного ведомства назвал цифры потерь украинской армии с начала ноября этого года -Người đứng đầu bộ quân sự thông báo tổn thất của quân đội Ukraine kể từ đầu tháng 11 năm nay
    Hôm nay, 15:14
    https://topwar.ru/230742-glava-voennogo-vedomstva-nazval-cifry-poter-ukrainskoj-armii-s-nachala-nojabrja-jetogo-goda.html

    Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, làm giảm khả năng tấn công của quân đội Ukraine. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố.


    Người đứng đầu cơ quan quân sự phát biểu khai mạc cuộc họp Ban Thường vụ Bộ Quốc phòng. Theo Bộ trưởng, quân đội Nga đang trong tình trạng phòng thủ tích cực, tự tin trấn giữ các vị trí trên toàn tuyến tiếp xúc chiến đấu. Ở một số khu vực, vị trí dọc tiền tuyến đang dần được cải thiện, chưa có chuyện tiến hành tấn công. Lực lượng vũ trang Nga đang đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine, làm giảm khả năng tấn công của quân đội Ukraine.

    Shoigu cũng đề cập đến tình hình ở hướng Kherson, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tiến hành các hoạt động đổ bộ. Theo ông, các đơn vị thủy quân lục chiến của Hải quân Ukraine và Lực lượng đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất to lớn, trong khi các hoạt động của họ không đạt được thành công.

    Kể từ đầu tháng này, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 13 nghìn 700 người chết và bị thương, thiệt hại về trang thiết bị và vũ khí lên tới khoảng một nghìn tám trăm đơn vị. Đây là trên bảng. Số người đầu hàng ngày càng tăng, đặc biệt là trong số những người mới được huy động.

    Đổi lại, quân nhân Nga hành động dũng cảm trong điều kiện chiến đấu khó khăn nhất và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chúng ta sẽ tiếp tục giảm thiểu khả năng tấn công của địch về mọi hướng

    - Bộ trưởng nói thêm.

    Đánh giá theo tuyên bố của Shoigu, quân đội của chúng tôi chưa có kế hoạch tiến lên, chiến thuật tiêu diệt nhân sự và trang thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục.

    Trả lờiXóa
  5. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:31 21 tháng 11, 2023

    Глава пресс-службы Кремля: мы называем это «майдан», на самом деле - это был госпереворот, который спонсировался из-за рубежа -Người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin: chúng tôi gọi là “Maidan”, thực chất là một cuộc đảo chính được tài trợ từ nước ngoài
    Hôm nay, 14:09
    https://topwar.ru/230734-glava-press-sluzhby-kremlja-my-nazyvaem-jeto-majdan-na-samom-dele-jeto-byl-gosperevorot-kotoryj-sponsirovalsja-iz-za-rubezha.html

    Người đứng đầu cơ quan báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng các sự kiện diễn ra ở Ukraine năm 2014, được gọi là “Maidan”, thực chất là một cuộc đảo chính vũ trang, được tài trợ từ nước ngoài.


    Peskov cũng lưu ý sự cần thiết phải gọi mọi thứ bằng tên riêng của chúng. Việc "Maidan" của Ukraine được tài trợ từ nước ngoài sau đó đã được đại diện nước ngoài trực tiếp và gián tiếp thừa nhận, đây vẫn là một bí mật không ai có thể biết được.

    Người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin cũng nói thêm rằng hiện tại, điều quan trọng nhất đối với Nga là đạt được các mục tiêu của mình, trong đó một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine hiện đang diễn ra.

    Phương Tây tích cực tham gia vào cuộc đảo chính, kết quả là Đức Quốc xã hoàn toàn nắm quyền ở Ukraine, một cuộc nội chiến bắt đầu và một phần lãnh thổ của đất nước bị mất. Đại diện của giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ, Đức, Pháp và Ba Lan đã đến thăm Kiev, nơi họ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Maidan. Ngoài ra, như chính quyền Mỹ sau đó thừa nhận, chính phủ Mỹ đã phân bổ hơn 5 tỷ USD để thực hiện một cuộc đảo chính ở Ukraine. Ngoài ra, phương Tây còn gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, ngăn cản ông thực hiện trách nhiệm trực tiếp của mình liên quan đến việc thiết lập trật tự hiến pháp ở một đất nước đang chìm trong các cuộc bạo loạn vũ trang lớn, kèm theo bạo lực chống lại các quan chức thực thi pháp luật và những công dân không đồng tình với Maidan.

    Trả lờiXóa
  6. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:34 21 tháng 11, 2023

    Министр обороны России назвал количество нанесенных по объектам Украины с начала спецоперации ракетных ударов -Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu số vụ tấn công tên lửa vào các mục tiêu Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt
    Hôm nay, 14:23
    https://topwar.ru/230736-ministr-oborony-rossii-nazval-kolichestvo-nanesennyh-po-obektam-ukrainy-s-nachala-specoperacii-raketnyh-udarov.html

    Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục một chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó vũ khí tên lửa đóng vai trò quan trọng. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng quân đội Sergei Shoigu tuyên bố.


    Người đứng đầu bộ quân sự Nga nhấn mạnh, vào năm 2023, nguồn cung cấp tên lửa cho quân đội tại ngũ đã tăng gấp ba lần. Điều này giúp tăng đáng kể hiệu quả hoạt động của các đơn vị tên lửa trong chiến dịch đặc biệt.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu tên số vụ tấn công tên lửa được thực hiện vào các mục tiêu Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Theo Shoigu, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện hơn 270 cuộc tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu trên lãnh thổ do kẻ thù kiểm soát.

    Vũ khí tên lửa hiện đại đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hơn 270 vụ tấn công tên lửa, hơn 330 vật thể bị bắn trúng

    - Tướng quân Shoigu nhấn mạnh, phát biểu tại hội đồng quân sự.

    Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong năm nay, Hải quân Nga sẽ được bổ sung 3 tàu ngầm trang bị tên lửa Calibre. Đến cuối năm 2023, số lượng tàu sân bay mang vũ khí có độ chính xác cao trong Hải quân Nga sẽ vượt quá 40 chiếc - bao gồm cả tàu ngầm và tàu chiến mặt nước.

    Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề cập đến việc cung cấp máy bay không người lái cho quân đội tại ngũ - theo ông, số lượng máy bay này đã tăng gấp 16 lần kể từ đầu năm 2022.

    Trả lờiXóa
  7. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:36 21 tháng 11, 2023

    Путин: Совет по правам человека демонстрирует свою ангажированность, когда речь заходит о Донбассе - Putin: Hội đồng Nhân quyền thể hiện sự thiên vị khi nói đến Donbass
    Hôm nay, 14:40
    https://topwar.ru/230735-putin-sovet-po-pravam-cheloveka-demonstriruet-svoju-angazhirovannost-kogda-rech-zahodit-o-donbasse.html

    Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HRC) thể hiện sự thiên vị của mình khi nói đến Donbass. Các tổ chức quốc tế khác giải quyết các vấn đề nhân đạo cũng làm như vậy.


    Tuyên bố này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong lời chào mừng những người tham gia hội nghị quốc tế khai mạc, được tổ chức liên quan đến việc thông qua Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền cách đây đúng 75 năm.

    Nội dung bức điện của Putin được người đứng đầu Hội đồng Nhân quyền Nga Valery Fadeev lồng tiếng.

    Trong suốt lịch sử xung đột ở Donbass và Novorossiya, các tổ chức quốc tế đã thể hiện sự thiên vị của họ.

    - thông điệp của Tổng thống Nga nói.

    Putin cũng lưu ý rằng Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Châu Âu đã cho thấy rằng họ không thể đảm đương được trách nhiệm được giao.

    Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, tuyên bố rằng các nước phương Tây đang hành xử đạo đức giả, không để ý đến việc quân đội Ukraine pháo kích vào các khu dân cư ở Donbass trong 8 năm.

    Lần đầu tiên, ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Liên bang Nga đã được công bố. Nó được người đứng đầu Ủy ban bầu cử trung ương, Ella Pamfilova, công bố tại hội thảo dành cho các phó thống đốc và người đứng đầu ủy ban bầu cử khu vực ở Solnechnogorsk. Bà tuyên bố rằng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Số lượng phiếu bầu cần thiết để thực hiện chúng thậm chí đã được tính toán - chỉ hơn 113,5 triệu bản.

    Trả lờiXóa
  8. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 21:39 21 tháng 11, 2023

    Украинские СМИ: Длина пробки из фур со стороны Польши превысила 50 км -Truyền thông Ukraine: Đoạn đường tắc nghẽn do xe tải từ Ba Lan vượt quá 50 km
    Hôm nay, 15:10
    https://topwar.ru/230741-ukrainskie-smi-probki-iz-fur-so-storony-polshi-uzhe-dostigli-53-kilometrov.html

    Các hãng vận tải hàng hóa Ba Lan tiếp tục chặn việc đưa xe tải vào lãnh thổ Ukraine để phản đối những ưu đãi và lợi ích mà EU đưa ra đối với các đồng nghiệp Ukraine của họ. Truyền thông Ukraine đưa tin tình trạng ùn tắc giao thông, chủ yếu là xe tải chở hàng, ở phía nước láng giềng đã lên tới 53 km.


    Việc đóng cửa biên giới hiện đã ở tuần thứ ba và trở thành một dạng tiếp tục phản đối của nông dân Ba Lan yêu cầu lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu cây ngũ cốc và một số sản phẩm khác từ Ukraine, vốn cũng được ưu đãi theo quyết định của Brussels. Ngược lại, các hãng vận tải hàng hóa của Ba Lan yêu cầu EU trả lại giấy phép bắt buộc cho vận tải thương mại của Ukraine.




    Đồng thời, lời hứa trước đó của các nhà hoạt động Ba Lan là cho phép xe tải chở viện trợ nhân đạo, thực phẩm dễ hư hỏng, chở nhiên liệu và khí đốt vào lãnh thổ Ukraine đã không được thực hiện. Cả ba trạm kiểm soát trên các hướng Yagodin-Dorogusk, Krakovets-Korchova và Rava-Russkaya-Grebennoye đều đóng cửa. Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Sergei Derkach, người đã đích thân đến thăm các cửa khẩu biên giới có vấn đề một ngày trước đó, cho biết tính đến sáng nay, gần ba nghìn ô tô, chủ yếu là xe tải, đang chờ nhập cảnh từ Ba Lan. Hầu hết ô tô đều đậu đối diện Krakovets, có khoảng 1.200 chiếc ở đó.

    Tính đến sáng nay, theo thông tin chúng tôi có được từ các đồng nghiệp Ba Lan, có khoảng 2.900 phương tiện chở hàng đang xếp hàng trên lãnh thổ Ba Lan theo hướng Ukraine.

    – Derkach nói trên sóng truyền hình quốc gia.
    Các chuyên gia dự đoán, nếu tình hình xe tải từ Ba Lan không thay đổi, các cửa hàng ở Ukraine sẽ sớm rơi vào tình trạng thiếu một lượng lớn hàng hóa, thịt, cá và sữa.

    Xe tải từ Ukraine cũng gặp vấn đề khi vượt biên. Báo Rzeczpospolita của Ba Lan đưa tin, vào ban đêm, một số xe tải chờ rời Ukraine đã bị người lạ đập vỡ đèn pha và cửa sổ cabin. Một chiếc xe bán tải mang biển số Ba Lan đã bị đốt cháy. Hôm nay, các hãng hàng không Ukraine tổ chức biểu tình ở biên giới với Ba Lan, treo biểu ngữ trên xe tải đứng ở trạm kiểm soát Krakovets-Korchova, yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa.
    Các cuộc biểu tình mới của người Ba Lan đang làm hỏng thêm mối quan hệ giữa các quốc gia thân thiện cách đây không lâu. Trước đó, để đáp lại việc Warsaw áp đặt lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, Kyiv, theo lệnh cá nhân của Zelensky, đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới, điều này khiến giới lãnh đạo và người dân nước láng giềng vô cùng tức giận. Bây giờ Ukraine có ý định kiện Ba Lan về việc phong tỏa biên giới. Phó chủ tịch Hiệp hội các hãng vận tải đường bộ quốc tế của đất nước Vladimir Balin một ngày trước đó đã thông báo rằng phía Ukraine đang chuẩn bị các yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với những người đình công Ba Lan.

    Đại sứ Ukraine tại Warsaw, Vasily Zvarich, gọi những gì đang xảy ra ở biên giới với Ukraine là “một cú đâm đau đớn vào lưng Kyiv”. Trước đó, ngày 11/11, Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết Ukraine sẵn sàng cho những tranh chấp kinh tế ở Kiev nảy sinh không chỉ với Ba Lan mà còn với bất kỳ nước EU nào khác đang áp dụng các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này. bảo vệ các nhà sản xuất quốc gia của họ. Chúng ta phải thực hiện đúng trách nhiệm của mình, nhưng chính quyền Kiev biết cách tạo ra kẻ thù cho chính mình ngay cả với các đồng minh của họ.

    Hiện vẫn chưa rõ phản ứng chính thức của chính quyền Ba Lan trước những mối đe dọa mới đối với Kiev. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ không bắt mình phải chờ đợi. Trước đó, để đáp lại yêu cầu của Ukraine tại WTO, Ba Lan đã tuyên bố ít nhất sẽ giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chỉ để lại việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết.

    Trả lờiXóa