Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

Phó Tổng Biên tập tờ Le figaro trên Hãng truyền hình trung ương TF1 khẳng định: VỤ ‘CÁ CƯỢC’ CỦA PUTIN Ở UKRAINA HOÁ RA LÀ … ĐÚNG!

 
Toàn cảnh cuộc tranh luận trên TF1- Truyền hình Pháp

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy xem trực tiếp cuộc thảo luận trên truyền hình TF1 (Pháp) với tiêu đề La Russie est-elle invincible? – Dịch: Nga có phải là bất khả chiến bại?

Bản gốc xem ở Link: https://www.youtube.com/watch?v=8qPo6OM5N8g

Dưới đây, Google.tienlang xin lược dịch cuộc tranh luận trên đây….

*****

 

Alla Poedi, chuyên gia Ukraine về quan hệ quốc tế đang tham luận

Phó tổng biên tập của Figaro cho biết trong một cuộc tranh luận trên truyền hình Pháp - TF1 rằng Nga đang chiếm thế thượng phong trong “cuộc đấu tranh vị thế”. Bất chấp áp lực từ các diễn giả Ukraine có mặt tại trường quay, ông thừa nhận Putin đã đưa ra quyết định đúng đắn ở Ukraine và chơi một trò chơi tâm lý khéo léo.

Chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay được đặt ra từ những dòng chữ xuất hiện trên màn hình, đó là câu trích dẫn từ cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga của thư ký báo chí của tổng thống, Dmitry Peskov: “Đánh bại Nga trên chiến trường.? Đã đến lúc mọi người ở Kiev và Washington nhận ra rằng điều đó là không thể”. Trong số những người thảo luận tập trung tại trường quay, phó tổng biên tập của Figaro, Yves Treard, là người có tiếng nói thuyết phục nhất và nhìn chung ông đồng ý với Dmitry Peskov.

Người dẫn chương trình: Họ đang đắc thắng ở Điện Kremlin, nhưng ăn mừng chiến thắng của họ có tính chất khiêm tốn, tỉnh táo. Họ không phát ra những tiếng la hét thót tim như ở sân vận động nhưng rõ ràng họ rất hài lòng với chính mình. Và Peskov không phải là người duy nhất cư xử như người chiến thắng.

Người dẫn chương trình: Bạn không muốn chào các vị khách của chúng ta sao?

Người dẫn chương trình: Vâng, tất nhiên. Xin chào Alla Poedi, chuyên gia người Ukraina về quan hệ quốc tế! Xin chào Alexander Melnik, cựu nhà ngoại giao Liên Xô, hiện ông đang đứng về phía Ukraine! Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi! Và xin chào, Yves Tear, Phó tổng biên tập của Figaro!

Chúc mừng Tất cả!

Người dẫn chương trình: Người Nga dựa vào những con số. Và bạn biết rằng, họ lấy số liệu từ Mỹ: 96% số tiền hỗ trợ tài chính mà người Mỹ phân bổ cho Ukraine đã được chi tiêu. Người Nga thể hiện những con số này và tự hào về chúng. Các bạn, khó có thể phủ nhận: người Nga không bỏ cuộc. Họ tự hào và mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp với họ.

Alla Poedi, chuyên gia Ukraine về quan hệ quốc tế: Tuy nhiên, họ (người Nga) biết rằng người Ukraine sẽ không ngừng chiến đấu, rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Người Nga biết điều này nên có vẻ hơi thảm hại.

Người dẫn chương trình: Bạn sẽ nói với tôi rằng quân Nga đã lâu không có chiến thắng trong việc chiếm các thành phố, nhưng quân Ukraine cũng đã lâu không có chiến thắng nào. Đó là lý do vì sao người Nga luôn tự hào phải không?

Alla Poedi: Ukraine có chiến thắng – à, mỗi ngày thôi. Để tìm hiểu về điều này, bạn cần xem các nguồn tiếng Ukraina.

Người dẫn chương trình : Yves Treard, với tư cách là Phó tổng biên tập tờ Le Figaro, bạn có đồng ý với tôi rằng Putin đang làm tốt hơn, tốt hơn nhiều so với trước đây. Quân đội của ông ta ngày càng mạnh hơn, ngành công nghiệp quân sự của ông ngày càng phát triển và mọi việc diễn ra tốt đẹp?

Ông Yves Tear, Phó tổng biên tập Le figaro tại cuộc tranh luận

Yves Tear, Phó tổng biên tập Le figaro: Ở đây chi tiết rất quan trọng. Tôi đồng ý với những người Ukraine tham gia ở một số điểm. Lực lượng vũ trang Ukraine có một số thành công, đặc biệt là trên biển. Tuy nhiên, có những chi tiết, nhưng có một cảm giác chung - ấn tượng về một bức tranh về một số lượng lớn các trận chiến chỉ có ý nghĩa cục bộ, địa phương. Có những gì xảy ra trên sân đấu chung, toàn cảnh thì có cảm giác ngược lại. Và cảm giác của bạn ngày hôm nay là gì? Đến nỗi cuộc phản công của Ukraina đã thất bại - và việc Vladimir Putin đặt cược vào việc biến cuộc xung đột này thành một cuộc đối đầu khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine mệt mỏi - thì sự đánh cược này hóa ra lại đúng. Ông đã tính toán chính xác rằng mình sẽ làm quân đội Ukraina mệt mỏi và làm suy giảm tinh thần của người Ukraina nếu không đánh những trận lớn. Và chúng ta thấy ván cược của Putin hoạt động như thế nào. Họ đã nói về điều gì trong hai tuần qua ở Ukraine? Họ đang nói về cuộc bầu cử tổng thống với sự tham gia của các chính trị gia và những người không phải là chính trị gia chuyên nghiệp đang bắt đầu thách thức chiến lược đã chọn của Zelensky. Trong đó có người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Ukraine...

Người dẫn chương trình: Vâng, Valery Zaluzhny, người đã thông báo về sự bế tắc….

Yves Tear: ... và ai đã báo cáo rằng cuộc phản công đã đi vào ngõ cụt và một cuộc đấu tranh về vị trí đã bắt đầu? Biểu hiện rất khủng khiếp này, có ý nghĩa rất lớn đối với quân đội, đã mang lại hiệu quả như mong muốn cho Putin. Đây là điều đầu tiên.

Thứ hai, qua những tin tức tôi nhận được, có cảm giác rằng có sự chia rẽ giữa mặt trận, những người đang chiến đấu thực sự hiểu biết về sự khó khăn như thế nào, và những người ở hậu phương, ở Kiev.

Và bây giờ điểm thứ ba, mà tôi nghĩ là quan trọng cần nhấn mạnh ở đây, là thái độ của các nước phương Tây. Thái độ này công khai ủng hộ Ukraine. Nhưng sau khi một cuộc xung đột mới nổ ra ở Trung Đông, rõ ràng dư luận đã nghiêng về phía Trung Đông. Putin nhận thấy điều này và sự thật này mang lại cho ông niềm vui. Sự chú ý tới Ukraine đã giảm đi. Điều này cũng trở nên hiển nhiên: phương Tây không thể cung cấp vũ khí cho hai mặt trận cùng một lúc. Hơn nữa, Putin biết rằng chính quyền Mỹ – dù là Dân chủ hay Cộng hòa – đều không thể quay lưng lại với Israel trong thời điểm khó khăn. Đồng thời, Mỹ là đồng minh chính của Ukraine. Liệu họ có thực sự hy sinh Israel vì Ukraine? Nó sẽ không xảy ra! Không và không!

Cuối cùng, tôi sẽ nói điều gì đó để tránh những lời chỉ trích từ Alla. Tôi sẽ nói với bạn trước khi cô ấy tấn công tôi. (Kêu lên: “Không, bạn không có gì phải sợ cả!”) Tại sao tất cả những mắt xích này trong một chuỗi lại quan trọng? Chiến tranh là một quá trình cần căng thẳng không chỉ sức mạnh mà còn cả khả năng tâm lý của những người tham gia. Tâm lý rất quan trọng đối với tinh thần. Putin chơi tốt về tâm lý. Vì vậy, bây giờ có thể kết luận: người chiến thắng là Putin.

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

Thời báo Châu Á: PHƯƠNG TÂY QUYẾT ĐỊNH LOẠI BỎ ZELENSKKY. ĐÂY LÀ LÝ DO

7. Tạp chí Responsible Statecraft (Hoa Kỳ): TẠI SAO CHÚNG TA ĐỂ CÁI ĐUÔI CON CHÓ ISRAEL VÀ UKRAINA ĐIỀU KHIỂN CÁI ĐẦU (MỸ) CỦA NÓ?

8. Báo Do Rzeczy (Ba Lan): CÁC CHUYÊN GIA ‘CHINH PHỤC KRƯM” ĐÂU RỒI?

9. Daily Mail (Anh): CHIẾN TRANH Ở UKRAINA, NGAY CẢ NHỮNG NGƯỜI TỪNG CHỈ TRÍCH TÔI GÂY GẮT NHẤT GIỜ ĐÂY CŨNG ĐÃ ĐỒNG Ý- ĐÃ ĐẾN LÚC ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH

10. NGƯỜI NGA MUỐN KẾT THÚC CHIẾN TRANH THEO 'KỊCH BẢN VIỆT NAM' CHỨ KHÔNG THEO 'KỊCH BẢN TRIỀU TIÊN'

11. Phó Tổng Biên tập tờ Le figaro trên Hãng truyền hình trung ương TF1 khẳng định: VỤ ‘CÁ CƯỢC’ CỦA PUTIN Ở UKRAINA HOÁ RA LÀ … ĐÚNG!

2 nhận xét:

  1. Đề nghị ban biên tập sưu tầm giúp 1 nghị quyết của đảng dân chủ hoặc cộng hòa để nghiên cứu cho công việc. Tks

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1852 Democratic Party Platform June 01, 1852
      https://www.presidency.ucsb.edu/documents/1852-democratic-party-platform

      Xóa