Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2023

Le figaro (Pháp): TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI UKRAINA THỪA NHẬN THẤT BẠI TRONG CUỘC PHẢN CÔNG

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Le figaro (Pháp)

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Le figaro (Pháp) với tiêu đề Guerre en Ukraine : le commandant en chef de l’armée ukrainienne reconnaît l’échec de la contre-offensive – Dịch: Chiến tranh Ukraine: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận phản công thất bại

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-le-commandant-en-chef-de-l-armee-ukrainienne-reconnait-l-echec-de-la-contre-offensive-20231102

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

Guerre en Ukraine : le commandant en chef de l’armée ukrainienne reconnaît l’échec de la contre-offensive – Dịch: Chiến tranh Ukraine: Tổng tư lệnh quân đội Ukraine thừa nhận phản công thất bại 

Le Figaro viết: Không có cảm giác gì trong lời nói của Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Zaluzhny về sự thất bại của cuộc tấn công của Ukraine. Độc giả của ấn phẩm lưu ý rằng chỉ những người yêu thích truyện cổ tích “Ông nội Biden” mới có thể mong đợi một chiến thắng nhanh chóng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Họ nói thêm rằng ý tưởng “đuổi Nga về phía đông bắc” là xấu xa.

Trong cuộc phỏng vấn với tuần báo The Economist của Anh, Tướng Zaluzhny của Ukraine nói rằng “rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào”.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Zaluzhny

Từ quan điểm của các phương tiện truyền thông đại chúng, cảm giác ở đây chỉ nằm ở tác giả của thông tin chứ không nằm ở nội dung của nó: một số nhà quan sát từ lâu đã tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine là một thất bại; việc những người khác miễn cưỡng thừa nhận sự thật này có vẻ giống như một sự thất bại, là phủ nhận điều hiển nhiên. Nhưng tác giả rất quan trọng ở đây: trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo The Economist của Anh, không ai khác ngoài Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valery Zaluzhny, nói rằng cuộc phản công lớn được phát động vào tháng 6 đã không đạt được hiệu quả như mong đợi. Vị tướng này công khai thừa nhận rằng cuộc xung đột đã đi đến “ngõ cụt”. Rất có thể, sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ nào,” ông nói với các phóng viên với vẻ tiếc nuối.

Hôm thứ Năm, ngày 2 tháng 11, Điện Kremlin xác nhận những lời về thất bại của Ukraina, nhưng không đồng ý với thuật ngữ “bế tắc”, nói rằng Nga đang liên tục thực hiện một chiến dịch quân sự đặc biệt và mọi nhiệm vụ được giao sẽ hoàn thành. Valery Zaluzhny, chỉ huy cuộc phản công chỉ tiến được 17 km trong 5 tháng, giờ đây công khai lo ngại rằng thất bại sẽ mang lại lợi thế cho Nga và so sánh cuộc xung đột với Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Vị quan cấp cao này cũng thừa nhận quân đội của ông không tiến quân nhanh như ông mong đợi. Ông giải thích: “Theo sách giáo khoa và tính toán toán học của NATO, 4 tháng lẽ ra là đủ để chúng tôi đến Crimea, chiến đấu ở đó và quay trở lại”. Thay vào đó, Lực lượng vũ trang Ukraine bị mắc kẹt trước một tuyến phòng thủ rất hiệu quả của Nga và không thể giành được chỗ đứng vững chắc ở tả ngạn sông Dnieper.

Zaluzhny nói: Lúc đầu, tôi nghĩ có gì đó không ổn với các chỉ huy của chúng tôi nên đã thay đổi một số người trong số họ. Sau đó, tôi nghĩ rằng có lẽ binh lính của chúng tôi không phù hợp với mục đích này nên tôi đã chuyển một số sang các lữ đoàn khác”. Nhưng nó không thay đổi gì cả. Mỗi khi quân đội Ukraine cố gắng tiến lên, họ phải đối mặt với pháo binh, máy bay không người lái và bãi mìn rải rác khắp chiến trường, vì vũ khí chính xác hiện đại không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động bí mật nào”. Vị tướng kết luận:Chúng tôi thấy mọi thứ kẻ thù làm, và phía Nga cũng thấy mọi thứ chúng tôi làm”.

Bình luận của độc giả Le figaro:

lasdebbblabla

Thậm chí mệt mỏi với cuộc xung đột đẫm máu bất tận, người Nga có nguồn lực vật chất và nhân lực với số lượng lớn hơn người Ukraine một cách không tương xứng. Ngoài ra, chế độ độc tài của Putin vẫn tốt hơn chế độ bài ngoại của Poroshenko và Zelensky. Như vậy, giao tranh có thể kéo dài nhưng quân Ukraine không có cơ hội đánh bại quân Nga, “đẩy chúng về phía đông bắc, vào vùng đầm lầy”, trừ khi có một cuộc cách mạng bất ngờ ở Nga.

Đây là lý do tại sao phương Tây lại vô trách nhiệm khi hứa với người Ukraina sẽ hội nhập chính trị vào EU và thậm chí còn hơn thế nữa vào NATO, đặc biệt là với cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga đáng kể trên lãnh thổ của họ. Các thỏa thuận Minsk là một nỗ lực nhằm tìm kiếm sự cân bằng. Giờ đây, nếu không tự mình chiến đấu, các nước phương Tây sớm muộn cũng phải đàm phán với người Nga để cứu đồng minh của mình.

HXP

Tuyên bố này thật tuyệt vời. Điều này có nghĩa là Ukraina đã bị đánh bại. Bước tiếp theo là gì? Một chuyến bay nhanh từ NATO? Với việc tuyên chiến với Nga? Hoặc bắt đầu đàm phán? Thật khó để dự đoán.

người xa hoa araucaria

Tuy nhiên, trong một năm rưỡi, chúng ta đã được thông báo rằng Nga đang thua và chỉ có thể thua... Bây giờ là lúc đặt những câu hỏi phù hợp về khái niệm liên quan. Một số người ở đây, và tôi là một trong số họ, không hề ngạc nhiên trước diễn biến của các sự kiện, và nếu ai đó ngạc nhiên thì đó là do họ thiếu thông tin.

quan tài patin

Vị tướng này công khai thừa nhận rằng ông đang “đi vào ngõ cụt”. “Có lẽ sẽ không có sự đột phá sâu sắc và đẹp đẽ” - đây là ngõ cụt. Và điều này một lần nữa cho thấy sự ngây thơ của các nhà lãnh đạo phương Tây khi một lần nữa tin vào ông già Noel, tức ông Nội Biden, trong khi ai quen với lịch sử đều biết rằng Nga đã thắng trong cuộc xung đột này ngay từ đầu, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Bruno Le Maire muốn khiến nền kinh tế Nga phải suy sụp... Kết quả là nền kinh tế EU rơi vào suy thoái. Sẽ mất bao lâu để hiểu rằng Yalta (hội nghị) sẽ không còn diễn ra nữa... Thế giới không còn chịu sự thống trị của Mỹ...

R3flexio

F-16 vẫn sẽ được chuyển giao cùng với xe tăng, tên lửa ATACMS và hệ thống phòng không Patriot. Cuộc chiến tiêu hao của quân Nga vẫn chưa kết thúc, chỉ có một đợt phản công đã bị chặn đứng.

TIESSE DI HOYE

vào ngày 11/03/2023 02:12

Kết luận rút ra từ những tuyên bố này không thể rõ ràng hơn: hãy mở các cuộc đàm phán. Theo tôi, việc rút quân của Nga để đổi lấy nền trung lập vĩnh viễn và không thể thay đổi của Ukraine + quy chế đặc biệt của Donbass + sự bảo đảm quốc tế (của các quốc gia trung lập) đối với công dân thuộc các nhóm thiểu số khác nhau sống ở Donbass, Crimea và các khu vực khác nhau của Ukraine, theo ý kiến ​​​​của tôi, những điều này là hai cơ sở để lập lại hòa bình ở những khu vực gặp khó khăn này..

Trước Cách mạng Cam do nhiều tổ chức phương Tây xúi giục ở Kiev năm 2004, người dân Ukraine sống hòa thuận và không có xung đột với các nước láng giềng. Tình hình hoàn toàn xấu đi sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014. Các thỏa thuận Minsk lẽ ra phải cho phép Donbass tái hòa nhập vào Ukraine một cách hòa bình nhưng các nhà tài trợ đã cho phép chúng tàn lụi vì họ đang trông chờ vào việc tái vũ trang Ukraine.

4 câu trả lời:

Gepy Gepy

vào ngày 11/03/2023 02:34le 03/11/2023 02:34

Tại sao Nga lại rút khỏi vùng lãnh thổ mà nước này chiếm đóng? Việc quay trở lại hiện trạng trước đây là điều không thể, Nga đã chịu quá nhiều tổn thất nên không thể chấp nhận được điều đó. Ngoài ra, cô không còn tin tưởng vào phương Tây nữa. Ông đã được hứa rằng NATO sẽ không mở rộng ra biên giới của mình và Ukraine hiện đã có vé để gia nhập câu lạc bộ. Vì vậy, lời hứa về “tính trung lập vĩnh viễn và không thể hủy bỏ của Ukraine”…

avoltaire fauteavoltaire

ngày 11/03/2023 06:04le 03/11/2023 06:04

Biên giới mới tại Dnieper hoặc tiếp tục tới Kiev

araucaria luxurians araucaria luxurians

vào ngày 11/03/2023 1:05 chiều.le 03/11/2023 13:05

Không, xin lỗi, đây là những điều kiện trước chiến tranh.

Putin đã chỉ ra rõ ràng rằng cuộc chiến càng kéo dài và càng tốn kém thì các điều kiện áp dụng cho kẻ bại trận sẽ càng hạn chế hơn.

Người Ukraina đã toàn lực!

Nếu bạn thua quá tệ!

Hologram59

ngày 11/03/2023 01:09

Năm 2024 sẽ rất khó khăn với quân đội Ukraine.

Hoa Kỳ hầu như không đưa ra bất cứ điều gì nữa, Châu Âu đã đưa ra tất cả những gì có thể.

Phương Tây vẫn chưa sản xuất xe bọc thép mới.

Năm 2023, người Nga đã sản xuất hoặc tân trang 900 xe bọc thép, trong đó có 500 xe tăng. Đủ để thay thế những thứ đã bị phá hủy.

Chúng ta không còn nghe nói về bóng bão và da đầu vì chúng bắt đầu cạn kiệt, mà còn vì người Nga phát hiện ra những chiếc máy bay phóng chúng và bắn hạ chúng trên không hoặc trên mặt đất.

Tác giả Nam Mayo (Hugues Maillot)

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Tạp chí Focus (Đức): ‘PHÉP MÀU XANH KHÔNG XẢY RA, ĐỨC CÓ CHÍNH SÁCH NĂNG 

6. ĐUA NHAU MỜI PUTIN, VIỆT NAM, THÁI LAN VÀ TRIỀU TIÊN ĐÃ VỨT "LỆNH BẮT PUTIN" CỦA ICC VÀO SỌT RÁC

7. Tin vui sớm mai - GOOGLE.TIENLANG ‘TIÊN ĐOÁN’: NGƯỜI ĐẸP WAGENKNECHT SẼ TRỞ THÀNH THỦ TƯỚNG ĐỂ CỨU NƯỚC ĐỨC

8. Báo Mỹ: TIẾC CHO UKRAINA, VÌ THEO LỆNH CHỦ MỸ NÊN CON RỐI – PUPPET ZELENSKY ĐÃ ĐỂ VUỘT MẤT 3 CƠ HỘI HOÀ BÌNH

8. Video nóng của Thời báo Hindu (Ấn Độ): UKRAINA LÀ NGHĨA ĐỊA XE TĂNG HIỆN ĐẠI LEOPARD CỦA ĐỨC

9. Các chuyên gia: CĂNG MÌNH CHIẾN ĐẤU TRÊN 5 MẶT TRẬN, HOA KỲ SẼ KIỆT SỨC VÀ THẤT BẠI

10. ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ CỦA GOOGLE.TIENLANG CHO HỌC SINH THPT

11. Nóng trên báo Ba Lan: THẤT BẠI CỦA UKRAINA KÉO THEO SỰ SỤP ĐỔ CỦA NATO

12. Tạp chí TIME (Hoa Kỳ): ZELENSKY ĐANG LỪA DỐI CHÍNH MÌNH VỀ ‘CHIẾN THẮNG’ TRƯỚC NGA KHIẾN NGAY NHỮNG TUỲ TÙNG THÂN CẬN CŨNG CHẢ TIN!

13. Báo Le figaro (Pháp): NGOẠI GIAO PHÁP ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG …‘CHẾT NÃO’!

14. Báo Ba Lan: CỨ ĐIỂM QUÂN SỰ AVDEEVKA BỊ NGA BAO VÂY, BƯỚC NGOẶT CUỘC CHIẾN UKRAINA ĐANG XẢY RA, TƯƠNG TỰ NHƯ DEBALTSEVO (Дебальцево) 2015

15. ‘LỰC BẤT TÒNG TÂM’- DÙ CỐ HẾT SỨC CHÂU ÂU VẪN KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐẠN DƯỢC CHO UKRAINA!

16. ĐÂY, ‘LỢI ÍCH’ MÀ PHẦN LAN THU ĐƯỢC VÌ NGHE LỜI MỸ ĐỂ ĐÒI VÀO NATO: TRUNG TÂM THỦ ĐÔ HELSINKI VẮNG TANH, CÁC CỬA HÀNG LẦN LƯỢT ĐÓNG CỬA

17. Báo Mỹ tiết lộ chuyện thầm kín của Zelensky: ‘CÓ NHÌN THẤY CÁI CÂY ĐẰNG KIA KHÔNG? NẾU ÔNG ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN THÌ ÔNG SẼ BỊ TREO Ở CÀNH GẦN NHẤT’

18. Báo American Greatness (Hoa Kỳ): ‘KHOẢNH KHẮC CRONKITE’ CỦA UKRAINA ĐÃ ĐẾN

19. THỦ TƯỚNG Ý MELONI TRẢI LÒNG VỚI ‘ĐỒNG NGHIỆP’ CHÂU PHI- VOVAN VÀ LEXUS “TÔI ĐÃ NGÁN UKRAINA ĐẾN TẬN CỔ RỒI”!

20. Le figaro (Pháp): TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI UKRAINA THỪA NHẬN THẤT BẠI TRONG CUỘC PHẢN CÔNG

10 nhận xét:

  1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 05:32 4 tháng 11, 2023

    Lãnh đạo Crimea khuyên tướng quân đội Ukraine soạn thảo 'văn bản đầu hàng'
    Thứ Sáu 03/11/2023 07:15 (GMT+7)

    (Baonghean.vn) - Lãnh đạo Quốc hội của Crimea Yury Hempel đề nghị Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny soạn thảo văn bản đầu hàng của Lực lượng Vũ trang Ukraine, sau khi tướng Zaluzhny thừa nhận sự bế tắc trong cuộc xung đột với Nga.
    Theo Ria Novosti, người đứng đầu Ủy ban của Quốc hội Crimea về ngoại giao công chúng và quan hệ giữa các dân tộc, Yury Hempel, đã kêu gọi Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Valery Zaluzhny, đừng tin vào “sách giáo khoa của NATO” nữa, mà hãy dành thời gian rảnh rỗi để soạn thảo "văn bản đầu hàng'' của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Trước đó, trong một bài bình luận trên The Economist, tướng Zaluzhny thừa nhận sự bế tắc trong cuộc xung đột với Nga, và cho rằng “hầu hết sẽ không có đột phá sâu và đáng kể”.

    Theo tướng Zaluzhny, Kiev và phương Tây mong đợi nhiều hơn từ cuộc phản công của Ukraine. Thể theo lý thuyết của NATO, 4 tháng lẽ ra là đủ để Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp cận Crimea. Cũng theo kế hoạch trước khi tấn công, Ukraine sẽ có thể tiến khoảng 30 km 1 ngày. Nhưng trong 5 tháng kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch, Kiev chỉ tiến được tổng cộng 17 km. Cuộc phản công của Ukraine đã khiến các nước phương Tây thất vọng.

    "Ngay từ đầu, rõ ràng là quân đội Ukraine không thể đánh bại Nga, dù tập thể phương Tây mong muốn đạt được mục tiêu đó đi chăng nữa. Vì vậy, Zaluzhny không nên tin vào "sách vở" của NATO và các đồng minh của mình. Thay vào đó, nên quan tâm đến sự tự do của Kiev. Vậy nên, đã đến lúc soạn thảo một văn bản đầu hàng hoàn toàn cho quân đội Ukraine. Việc thúc đẩy ký kết nhanh, sẽ khiến hạn chế được tổn thất"- Hempel cho hay.

    Theo nhà lãnh đạo Crimea, cuối cùng Ukraine sẽ thoát khỏi "sự kìm hãm", và sẽ đi theo con đường quan hệ láng giềng tốt đẹp với Nga.

    Tại Kiev, giới chiến lược gia cáo buộc rằng, chính Mỹ đang "phá hoại" Ukraine. Chiến lược gia chính trị Kiev, Dmitry Raimov cho biết, Mỹ cung cấp cho Ukraine ít vũ khí và trì hoãn việc giao hàng, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể “chiếm thế thượng phong” trên chiến trường.

    Chiến lược gia này tin rằng: "Ukraine không được trao vũ khí, để thua. Ukraine được trao cơ hội để không thua, nhưng cũng không phải để thắng". Ông Dmitry Raimov cũng lưu ý rằng, phương Tây phân bổ kinh phí để duy trì sự ổn định kinh tế và tài chính, nhưng cố tình chỉ cung cấp một phần thiết bị quân sự cần thiết cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhằm thúc đẩy cuộc xung đột kéo dài./

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Phước Thịnhlúc 05:34 4 tháng 11, 2023

    Phương Tây bắt đầu thừa nhận thất bại của Ukraine
    Thứ Ba 31/10/2023 20:00 (GMT+7)
    https://baonghean.vn/phuong-tay-bat-dau-thua-nhan-that-bai-cua-ukraine-post279234.html
    (Baonghean.vn) - Hungary và Slovakia được xem là nguồn cơn của sự bất đồng trong việc thống nhất gói viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, các nước Tây Âu cũng bắt đầu bày tỏ sự khó chịu, không hài lòng với chính sách hiện hành của EU về tài trợ cho Kiev.

    Trả lờiXóa
  3. Huỳnh Phước Thịnhlúc 05:38 4 tháng 11, 2023

    Cựu sĩ quan tình báo Mỹ cảnh báo Nga sẽ thay đổi biên giới của Ukraine ở thêm 5 khu vực
    Thứ Sáu 03/11/2023 08:45 (GMT+7)

    (Baonghean.vn) -Cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter cho rằng, Nga có thể kiểm soát thêm 5 khu vực nữa của Ukraine. Việc cố gắng giảm thiểu lợi ích này của Nga không làm thay đổi thực tế cuộc phản công thất bại của Ukraine, vốn được hỗ trợ từ sức mạnh kinh tế - quân sự của phương Tây.

    Bakhmut_during_the_battle_2023-04-05_frame_16531.jpg
    Khu vực phía Tây của Bakhmut trong trận giao tranh vào ngày 5/4. Ảnh: AFP
    Ria Novosti dẫn phân tích của cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter trên Consortium News đánh giá, Nga đã vào thế tấn công. Theo Ritter, thông tin ban đầu từ chiến trường cho thấy, quân đội Nga đang đạt được thành công lớn hơn nhiều, so với vài tuần đầu tiên của cuộc phản công của Ukraine, đã kéo dài 5 tháng.

    Theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ, US News and World Report vừa công bố bảng xếp hạng các quân đội hùng mạnh nhất thế giới và Nga đã vượt qua Hoa Kỳ để giành vị trí số 1.

    Chuyên gia Scott Ritter đưa ra phân tích, có sự khác biệt rất lớn giữa việc “Ukraine sẽ chiếm lại lãnh thổ đã mất”, và việc “Nga đang tấn công và có thể đạt được một số lợi ích chiến thuật”.

    Theo Scott Ritter, việc cố gắng giảm thiểu những lợi ích này của Nga không làm thay đổi thực tế là chúng đang diễn ra sau một cuộc phản công thất bại, vốn được hỗ trợ bởi sức mạnh kinh tế và quân sự của tập thể phương Tây, bao gồm Mỹ, NATO và Liên minh Châu Âu.

    "Sự chuyển đổi từ một cuộc phản công lớn được thiết kế để giành lại hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, lãnh thổ Nga đã sáp nhập, sang một thế trận phòng thủ mà Nga dự kiến ​​​​sẽ chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nữa, về bản chất không thể coi là chiến thuật. Đây là một sự thay đổi chiến lược về vận mệnh, mang tính biểu tượng cho quỹ đạo cuối cùng của cả hai bên trong cuộc xung đột" - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho hay.

    Hiện nay, việc bao vây Avdeevka không phải là mục tiêu của Nga. Thay vào đó, Nga đặt bộ chỉ huy Ukraine vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong đó, việc bỏ rơi Avdeevka có thể dẫn đến suy sụp tinh thần của quân phòng thủ Ukraine. Và việc cố thủ có thể dẫn đến thiệt hại lớn về binh lính, do những khó khăn liên quan đến việc củng cố lực lượng đồn trú.

    Theo Scott Ritter, cố gắng giữ lại Avdeevka có thể gây sụp đổ cho toàn bộ nỗ lực phòng thủ của Ukraine, vì lực lượng dự trữ của nước này đã cạn kiệt. Ukraine buộc phải điều quân từ nơi khác đến tiền tuyến. Điều này đã tạo thêm cơ hội tấn công cho binh lính Nga.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 05:38 4 tháng 11, 2023

      Tại Bakhmut, Nga có thể đã tiêu diệt hoặc bắt giữ hơn 70.000 binh sĩ Ukraine - con số trùng khớp với số lượng binh lính đã được NATO tập hợp và huấn luyện để thực hiện phản công.

      Cũng theo Scott Ritter, tại Kupyansk, trận chiến ở đây thể hiện sự nghệ thuật tác chiến của Nga. Một ví dụ về việc Nga có thể khai thác sự thiếu hụt nhân lực ở tiền tuyến của Ukraine, bằng cách tấn công các khu vực trên chiến trường, nơi lực lượng Ukraine bị dàn mỏng.

      Ở Kupyansk, Nga đang tìm cách tạo ra ''cối xay thịt'' tương tự như ở Bakhmut. Nghĩa là buộc Ukraine phải rút lui hoặc điều chuyển quân, khiến một địa điểm khác trên mặt trận có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động tấn công của Nga.

      Và như vậy, chu kỳ này lặp lại cho đến khi Lực lượng Vũ trang Ukraine sự sụp đổ chung dọc theo chiến tuyến.

      Tuy nhiên, theo Scott Ritter, những gì đang diễn ra chưa phải là khía cạnh quan trọng nhất. Không giống như thất bại trong cuộc phản công của Ukraine ở Zaporozhye, các trận chiến ở Bakhmut và Avdeevka đều diễn ra trên lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Và như vậy, hoàn thành mục tiêu đề ra của Tổng thống Vladimir Putin: giải phóng toàn bộ đất đai của Nga. Kupyansk là thành phố ở tỉnh Kharkov, miền Đông Ukraine.

      Mặc dù Nga đã duy trì sự hiện diện quân sự ở tỉnh Kharkov, sau khi rút quân vào mùa Thu năm 2022, nhưng sự hiện diện này được thiết kế để bảo vệ lãnh thổ phía Bắc của Cộng hòa Lugansk, hơn là để làm bàn đạp cho các hoạt động tấn công của Nga.

      "Điều này cho thấy một tín hiệu từ Moskva rằng, để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân tộc Nga ở miền Đông Ukraine, Nga sẽ bắt đầu các hoạt động quân sự, có thể khiến Ukraine đánh mất thêm 5 tỉnh vào tay Nga kiểm soát" - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định.

      Scott Ritter cho rằng, đây là một "điểm uốn mới" quan trọng "đồ thị" của cuộc xung đột, mang ý nghĩa chiến lược./.

      Xóa
  4. Huỳnh Phước Thịnhlúc 05:49 4 tháng 11, 2023

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn đọc Pháp trên Le figaro, chỉ sửa đi chút xíu: Bây giờ Nga sẽ không thể RÚT QUÂN khỏi Donbass, Krưm vì nó đã là lãnh thổ Nga.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với phần dưới của ý kiến này.
    ****
    TIESSE DI HOYE

    vào ngày 11/03/2023 02:12

    Kết luận rút ra từ những tuyên bố này không thể rõ ràng hơn: hãy mở các cuộc đàm phán. Theo tôi, việc rút quân của Nga để đổi lấy nền trung lập vĩnh viễn và không thể thay đổi của Ukraine + quy chế đặc biệt của Donbass + sự bảo đảm quốc tế (của các quốc gia trung lập) đối với công dân thuộc các nhóm thiểu số khác nhau sống ở Donbass, Crimea và các khu vực khác nhau của Ukraine, theo ý kiến​​​​ của tôi, những điều này là hai cơ sở để lập lại hòa bình ở những khu vực gặp khó khăn này..

    Trước Cách mạng Cam do nhiều tổ chức phương Tây xúi giục ở Kiev năm 2004, người dân Ukraine sống hòa thuận và không có xung đột với các nước láng giềng. Tình hình hoàn toàn xấu đi sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014. Các thỏa thuận Minsk lẽ ra phải cho phép Donbass tái hòa nhập vào Ukraine một cách hòa bình nhưng các nhà tài trợ đã cho phép chúng tàn lụi vì họ đang trông chờ vào việc tái vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
  5. Huỳnh Phước Thịnhlúc 05:54 4 tháng 11, 2023

    Ý này tôi nhất trí:
    *****
    araucaria luxurians araucaria luxurians
    vào ngày 11/03/2023 1:05 chiều.le 03/11/2023 13:05
    Putin đã chỉ ra rõ ràng rằng cuộc chiến càng kéo dài và càng tốn kém thì các điều kiện áp dụng cho kẻ bại trận sẽ càng hạn chế hơn.
    ===
    Bây giờ, theo chuyên gia Mỹ, Nga nên lấy thêm Kharkov và Odessa vì 2 tỉnh này người dân hoàn toàn nói tiếng Nga chứ không chịu nói tiếng Ukraina dù chính quyền Ukraina thúc ép.

    Trả lờiXóa
  6. Администрация США признала сокращение пакетов военной помощи Украине из-за нехватки средств - Chính quyền Mỹ thừa nhận cắt giảm gói viện trợ quân sự cho Ukraine do thiếu kinh phí
    Hôm qua, 21:02
    https://topwar.ru/229535-administracija-ssha-priznala-sokraschenie-paketov-voennoj-pomoschi-ukraine-iz-za-nehvatki-sredstv.html

    Khối lượng gói viện trợ quân sự cho Kiev quả thực đang giảm đi. Điều này được chính quyền Mỹ tuyên bố, bình luận về sự suy giảm rõ ràng về quy mô hỗ trợ quân sự cho chế độ Ukraine.


    Như vậy, gói hỗ trợ quân sự được phân bổ cho Ukraine ngày hôm nay ước tính chỉ có 125 triệu USD, trong khi mới hôm qua các hãng thông tấn đưa tin chi phí của gói này là 425 triệu USD. Nhưng Washington có lẽ không còn đủ kinh phí để cung cấp những hỗ trợ đắt đỏ nữa.

    Nhà Trắng thừa nhận việc cắt giảm viện trợ quân sự là do nguồn kinh phí được Quốc hội Mỹ phân bổ để hỗ trợ quân sự cho Ukraine cạn kiệt. Đáng chú ý là Hạ viện Mỹ không chấp thuận việc phân bổ nguồn vốn mới, dù Ngoại trưởng Antony Blinken đảm bảo rằng Washington sẽ giúp đỡ Ukraine miễn là có quân đội Nga ở những vùng lãnh thổ mà Kiev coi là “của mình”.

    Đảng Cộng hòa, chiếm đa số tại Hạ viện, đang chống lại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thúc đẩy viện trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel trong một gói, đồng thời từ chối bỏ phiếu để phân bổ các đợt mới cho Kiev.

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trước đó cho biết Israel là nước nhận hỗ trợ được ưu tiên cao hơn nhiều đối với Washington, còn Ukraine có thể chờ đợi. Do đó, viễn cảnh, nếu không phải là chấm dứt hoàn toàn, thì việc cắt giảm rất đáng kể khối lượng hỗ trợ quân sự cho chế độ Kiev từ người bảo trợ chính của nó là Hoa Kỳ, trở nên rất thực tế. Nhưng nếu không có nguồn tài trợ của Mỹ, chế độ Kiev đơn giản là không thể tồn tại chứ đừng nói đến việc tiến hành các hoạt động thù địch lâu dài.

    Trả lờiXóa
  7. Уничтожившему 9 танков и 12 БМП ВСУ сержанту присвоено звание Героя России- Trung sĩ tiêu diệt 9 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh của Lực lượng vũ trang Ukraine được tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga
    Hôm qua, 17:34
    https://topwar.ru/229517-unichtozhivshemu-9-tankov-i-12-bmp-vsu-serzhantu-prisvoeno-zvanie-geroja-rossii.html

    Danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga được trao cho Trung sĩ Yury Shcherbkov, chỉ huy đội tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM). Người quân nhân đã thể hiện lòng dũng cảm tuyệt vời trong một chiến dịch quân sự đặc biệt.


    Trong quá trình tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, tổ lái của Trung sĩ Shcherbkov đã tiêu diệt 9 xe tăng , 12 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chở quân, 4 xe tải chở đạn dược, 2 cứ điểm trung đội và hơn 100 chiến binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Chiến công của trung sĩ là thủy thủ đoàn của anh ta đã cản trở cuộc tấn công của đội hình Ukraine vào các đơn vị lân cận, phá hủy một lượng lớn thiết bị quân sự của đối phương.

    Chính tôi đã nhìn thấy, tự mình phát hiện ra, nổ súng. Anh ta đã mang ngọn lửa đến cùng - thế là xong, cuộc tấn công bị gián đoạn hoàn toàn và dừng lại,- Trung sĩ Shcherbkov nói.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng hôm nay tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng Liên bang Nga, người đứng đầu bộ quân sự Nga, Tướng quân đội Sergei Shoigu, đã trao tặng các giải thưởng cấp nhà nước cao nhất của đất nước - huy chương Sao Vàng và súng cá nhân hóa cho những quân nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong một hoạt động quân sự đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Nga .

    Ngoài Trung sĩ Shcherbkov, chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới, Đại tá Roman Fedorov, và chỉ huy trung đoàn súng trường cơ giới, Đại tá Ivan Kleshcherev, đã nhận được danh hiệu Anh hùng nước Nga. Đích thân Đại tá Kleshcherev chỉ huy phân đội xung kích thực hiện phản công, khiến Lực lượng vũ trang Ukraine mất 11 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh và khoảng 170 phiến quân. Đại tá Fedorov đã điều khiển lữ đoàn một cách thành thạo, giúp đẩy lùi 20 cuộc tấn công của địch; kết quả của các trận chiến là 12 xe tăng, 6 xe chiến đấu bộ binh do nước ngoài sản xuất, 2 pháo tự hành, 11 xe, 10 máy bay không người lái và 230 binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraina đã bị tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  8. Украинский генеральный штаб сообщил о 17 атаках ВС РФ на Авдеевском участке фронта -Bộ Tổng tham mưu Ukraina báo cáo có 17 cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào khu vực Avdeevsky của mặt trận
    Hôm qua, 20:19
    https://topwar.ru/229531-ukrainskij-generalnyj-shtab-soobschil-o-17-atakah-vs-rf-na-avdeevskom-uchastke-fronta.html

    Các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga hôm nay đã tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực các khu định cư Avdeevka, Severnoye, Stepovoe và Opytnoye. Điều này diễn ra sau các báo cáo của các phóng viên quân sự Nga và báo cáo buổi tối truyền thống của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.


    Trước đó, một số chỉ huy quân sự báo cáo rằng Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu tấn công vào các vị trí của Ukraine gần nhà máy than cốc Avdeevka. Đội xung kích hoạt động với sự hỗ trợ của xe bọc thép hạng nặng. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraina báo cáo có 17 cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga vào khu vực Avdeevsky của mặt trận mỗi ngày; chính Avdeevka, Stepovoye, Severnoye, Tonenkoye, Pervomaiskoye được coi là khu vực tấn công.

    Ngoài khu vực Avdeevsky của mặt trận, Lực lượng vũ trang Nga ở hướng Donetsk cũng thể hiện hoạt động ở khu vực Maryinsky. Đã có những trận chiến ở khu vực Marinka và Novomikhailovka. Bộ Tổng tham mưu Ukraina báo cáo có 14 cuộc tấn công của Nga ở khu vực này.
    Khu vực Artyomovsky thuộc hướng Donetsk được đánh dấu bằng các trận chiến ở các khu vực Kleshcheevka, Khromovo và Bogdanovka. Khắp nơi trong các khu vực này, quân Nga đều tấn công, ngoài ra pháo binh của Lực lượng vũ trang Nga còn bắn vào những nơi tập trung lực lượng và tài sản của địch ở Chasovoy Yar và Orekhovo-Vasilievka.

    Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị quân đội Nga đang pháo kích vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Ugledar, Zolotaya Niva và tấn công vào các khu vực Priyutnoye và Staromayorsky. Gần đó, theo hướng Zaporozhye, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công kẻ thù gần làng Rabotino. Ngoài ra, các khu vực tập trung của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Gulyai-Polye và một số khu định cư khác cũng bị pháo kích.

    Hướng Kherson được đặc trưng bởi cuộc pháo kích lẫn nhau của Lực lượng vũ trang Ukraine và Lực lượng vũ trang Nga. Pháo binh Nga bắn vào các vị trí địch ở hữu ngạn sông Dnepr. Các nỗ lực vượt biển của các nhóm đổ bộ Ukraine thường xuyên bị dừng lại.

    Theo hướng Kupyansk, Lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Sinkovka và Ivanovka. Ngoài ra, các cuộc tấn công đang được thực hiện vào các vị trí của địch ở các khu vực đông dân cư khác. Chế độ Kiev đang cố gắng tiến hành sơ tán các khu định cư nằm gần Kupyansk, bao gồm cả Kupyansk-Uzlovoy.

    Trả lờiXóa
  9. Военкоры: Усиленные бронетехникой штурмовые подразделения ВС РФ активизировали атаки у коксохимического завода в Авдеевке - Phóng viên quân sự: Các đơn vị tấn công của Lực lượng vũ trang Nga, được tăng cường bằng xe bọc thép, tăng cường tấn công nhà máy than cốc ở Avdeevka
    Hôm qua, 18:10
    https://topwar.ru/229521-voenkory-usilennye-bronetehnikoj-shturmovye-podrazdelenija-vs-rf-aktivizirovali-ataki-u-koksohimicheskogo-zavoda-v-avdeevke.html

    Hiện tại, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang tiến hành một cuộc tấn công vào các phương pháp tiếp cận Avdeevka. Các phóng viên quân sự đưa tin rằng các đơn vị tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga, được tăng cường bằng xe bọc thép, đã tăng cường các cuộc tấn công vào nhà máy than cốc Avdeevsky.


    Với sự yểm trợ của xe tăng , các đơn vị Nga đã đánh bật phiến quân Ukraine khỏi vị trí của chúng trong khu vực nhà máy. Trước đó, các nguồn tin Ukraine cho biết quân đội Nga thực sự đã bắt đầu cuộc tấn công vào nhà máy than cốc Avdeevka. Các chuyên gia phương Tây và Ukraine tin rằng sự sụp đổ của doanh nghiệp này sẽ đồng nghĩa với việc kết thúc khu vực kiên cố Avdiivka.

    Một số nhà phân tích Ukraine thu hút sự chú ý đến việc Lực lượng vũ trang Ukraine thiếu vũ khí và đạn dược để chống lại cuộc tấn công dữ dội của Nga vào khu vực Avdeevsky của mặt trận. Nhưng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky yêu cầu bảo vệ thành phố mà không nhận ra rằng trong trường hợp này số phận của Artemovsk (Bakhmut) sẽ chờ đợi ông. Nghĩa là, các đội hình của Ukraine sẽ mất một lượng lớn quân nhân và trang thiết bị quân sự, còn Avdiivka vẫn sẽ được quân Nga giải phóng.
    Vào buổi sáng, có thông tin cho rằng Lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua tuyến đường sắt ở khu vực Stepovoye và đang tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực định cư phía bắc Avdeevka này. Ở sườn phía nam, các đơn vị Nga đang đẩy lùi phiến quân Ukraine ở khu vực Opytny và ở phía tây bắc - ở khu vực Severny.
    Tình hình của các đội hình Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ và thực tế không có cơ hội để Lực lượng vũ trang Ukraine cải thiện tình hình. Khả năng hỗ trợ hậu cần cho nhóm Ukraine cố thủ ở Avdiivka cũng đang bị giảm sút; một trong số ít tuyến đường dẫn qua Orlovka.

    Trả lờiXóa