Now in 2014, the US worked actively to overthrow Yanukovych. Everybody knows the phone call intercepted by my Columbia University colleague, Victoria Nuland, and the US ambassador, Peter Pyatt. You don’t get better evidence. The Russians intercepted her call, and they put it on the Internet. Listen to it.(*17)
Dịch:
V. Cuộc cách mạng Maidan và hậu quả của nó
Bấy giờ, vào năm 2014, Hoa Kỳ đã tích cực hoạt động để lật đổ Yanukovych. Mọi người đều biết cuộc gọi điện thoại bị chặn bởi đồng nghiệp của tôi tại Đại học Columbia, Victoria Nuland, và đại sứ Hoa Kỳ, Peter Pyatt. Bạn không có bằng chứng nào tốt hơn. Vậy là đổ lỗi: Người Nga đã chặn cuộc gọi của cô ấy, và họ đưa nó lên Internet. Hãy lắng nghe. (*17)
Ở Google.tienlang đã từng có bạn đọc đề nghị chúng tôi dịch toàn bộ nội dung cuộc gọi "F** The EU" giữa Thứ trưởng ngoại giao Victor Nuland với đại sứ Hoa Kỳ tại Kyev Peter Pyatt. Vậy nên hôm nay Google.tienlang xin dịch bài trên báo BBC tiếng Anh từ năm 2014 với tiêu đề Ukraine crisis: Transcriptof leaked Nuland-Pyatt call - Dịch: Khủng hoảng Ukraine: Bản ghi chép cuộc gọi Nuland-Pyatt bị rò rỉ
*****
Ukraine crisis: Transcriptof leaked Nuland-Pyatt call - Dịch: Khủng hoảng Ukraine: Bản ghi chép cuộc gọi Nuland-Pyatt bị rò rỉ
Được phát hành Ngày 7 tháng 2 năm 2014
https://www.bbc.com/news/world-europe-26079957
Victoria Nuland và Geoffrey Pyatt, Kiev, ngày 10 tháng 12 cùng nhau đi thăm phe đối lập ở Kiev vào tháng 12 năm 2013
Một cuộc trò chuyện điện thoại rõ ràng bị nghe lén trong đó một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ chỉ trích EU về cuộc khủng hoảng Ukraine đã được đăng trực tuyến. Cuộc trò chuyện được cho là giữa Trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland và Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, Geoffrey Pyatt, đã xuất hiện trên YouTube, bên ngoài vào thứ năm. Không rõ cuộc trò chuyện được cho là diễn ra khi nào.
Sau đây là bản ghi chép, có phân tích của phóng viên ngoại giao BBC Jonathan Marcus:
Cảnh báo: Nội dung này có chứa lời chửi thề.
Giọng nói được cho là của Nuland: Bạn nghĩ sao?
Jonathan Marcus: Ngay từ đầu, có thể thấy rõ đây chỉ là một phần của cuộc trò chuyện điện thoại có thể là lớn hơn. Nhưng Hoa Kỳ không phủ nhận tính xác thực của nó và đã nhanh chóng chỉ trích chính quyền Nga vì đã đứng sau vụ chặn bắt và rò rỉ thông tin này.
Giọng nói được cho là của Pyatt: Tôi nghĩ chúng ta đang chơi. Phần Klitschko [Vitaly Klitschko, một trong ba nhà lãnh đạo đối lập chính] rõ ràng là electron phức tạp ở đây. Đặc biệt là thông báo về việc ông ấy là phó thủ tướng và bạn đã thấy một số ghi chú của tôi về những rắc rối trong cuộc hôn nhân hiện tại, vì vậy chúng tôi đang cố gắng đọc thực sự nhanh chóng về vị trí của ông ấy trong vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ lập luận của bạn với ông ấy, mà bạn sẽ cần thực hiện, tôi nghĩ đó là cuộc gọi điện thoại tiếp theo mà bạn muốn thiết lập, chính xác là cuộc gọi bạn đã thực hiện với Yats [Arseniy Yatseniuk, một nhà lãnh đạo đối lập khác]. Và tôi rất vui vì bạn đã đặt ông ấy vào đúng vị trí mà ông ấy phù hợp trong kịch bản này. Và tôi rất vui vì ông ấy đã nói những gì ông ấy đã nói để đáp lại.
Jonathan Marcus: Hoa Kỳ cho biết họ đang làm việc với tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng để đạt được một giải pháp hòa bình, lưu ý rằng "cuối cùng thì người dân Ukraine phải quyết định tương lai của họ". Tuy nhiên, bản ghi chép này cho thấy Hoa Kỳ có những ý tưởng rất rõ ràng về kết quả nên như thế nào và đang nỗ lực để đạt được những mục tiêu này. Người phát ngôn của Nga đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang can thiệp vào công việc của Ukraine - không hơn gì Moscow, những người hoài nghi có thể nói - nhưng Washington rõ ràng có kế hoạch riêng của mình. Mục đích rõ ràng khi tiết lộ cuộc trò chuyện này là để làm xấu hổ Washington và đối với những đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi thông điệp của Moscow nhằm miêu tả Hoa Kỳ là can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine.
Nuland: Tốt. Tôi không nghĩ Klitsch nên tham gia chính phủ. Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.
Pyatt: Vâng. Tôi đoán là... về việc ông ấy không tham gia chính phủ, cứ để ông ấy ở ngoài và làm bài tập chính trị và những thứ tương tự. Tôi chỉ nghĩ về quá trình tiến triển, chúng ta muốn giữ những người dân chủ ôn hòa lại với nhau. Vấn đề sẽ là Tyahnybok [Oleh Tyahnybok, nhà lãnh đạo đối lập khác] và những người của ông ấy và tôi chắc chắn rằng đó là một phần trong những gì [Tổng thống Viktor] Yanukovych đang tính toán về tất cả những điều này.
Nuland: [Bắt đầu] Tôi nghĩ Yats là người có kinh nghiệm kinh tế, kinh nghiệm quản lý. Ông ấy là... những gì ông ấy cần là Klitsch và Tyahnybok ở bên ngoài. Ông ấy cần phải nói chuyện với họ bốn lần một tuần, bạn biết đấy. Tôi chỉ nghĩ Klitsch vào... ông ấy sẽ ở cấp độ đó làm việc cho Yatseniuk, điều đó sẽ không hiệu quả.
Pyatt: Vâng, không, tôi nghĩ là đúng. Được. Tốt. Bạn có muốn chúng tôi thiết lập cuộc gọi với anh ấy như bước tiếp theo không?
Nuland: Theo tôi hiểu từ cuộc gọi đó - nhưng anh nói với tôi - là ba người lớn sẽ vào cuộc họp riêng của họ và Yats sẽ đề nghị trong bối cảnh đó một... cuộc trò chuyện ba cộng một hoặc ba cộng hai với anh. Đó không phải là cách anh hiểu sao?
Pyatt: Không. Tôi nghĩ... Ý tôi là đó là những gì anh ấy đề xuất nhưng tôi nghĩ, chỉ cần biết động thái của họ khi Klitschko là người đứng đầu, anh ấy sẽ mất một thời gian để xuất hiện trong bất kỳ cuộc họp nào họ tổ chức và anh ấy có thể đang nói chuyện với các chàng trai của mình tại thời điểm này, vì vậy tôi nghĩ rằng việc bạn liên hệ trực tiếp với anh ấy sẽ giúp quản lý tính cách giữa ba người và nó cũng cho bạn cơ hội để hành động nhanh chóng về tất cả những thứ này và đưa chúng tôi trở lại phía sau trước khi tất cả họ ngồi xuống và anh ấy giải thích lý do tại sao anh ấy không thích điều đó.
Nuland: Được thôi. Tôi rất vui. Tại sao anh không liên lạc với anh ấy và xem anh ấy có muốn nói chuyện trước hay sau không.
Pyatt: Được, tôi sẽ làm. Cảm ơn.
Nuland: Được rồi... thêm một điều nữa cho anh Geoff. [Có thể nghe thấy tiếng tách] Tôi không nhớ là tôi đã nói với anh điều này chưa, hay tôi chỉ nói với Washington, rằng khi tôi nói chuyện với Jeff Feltman [Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị] sáng nay, ông ấy đã đặt một cái tên mới cho nhân viên Liên hợp quốc Robert Serry. Tôi đã viết cho anh điều đó sáng nay chưa?
Jonathan Marcus: Một cái nhìn sâu sắc thú vị về tiến trình chính sách đối ngoại với công việc đang diễn ra ở nhiều cấp độ: Nhiều quan chức khác nhau cố gắng tập hợp phe đối lập Ukraine; những nỗ lực để Liên Hợp Quốc đóng vai trò tích cực trong việc củng cố thỏa thuận; và (như bạn có thể thấy bên dưới) những thế lực lớn đang chờ sẵn - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rõ ràng đang xếp hàng để đưa ra những lời động viên riêng tư vào thời điểm thích hợp.
Pyatt: Ừ, tôi thấy rồi.
Nuland: Được. Bây giờ ông ấy đã thuyết phục được cả Serry và [Tổng thư ký Liên hợp quốc] Ban Ki-moon đồng ý rằng Serry có thể đến vào thứ Hai hoặc thứ Ba. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu giúp gắn kết mọi thứ lại với nhau và để Liên hợp quốc giúp gắn kết nó lại, và, bạn biết đấy, Fuck the EU.
Jonathan Marcus: Không phải lần đầu tiên trong một cuộc khủng hoảng quốc tế, Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng trước những nỗ lực của EU. Washington và Brussels đã không hoàn toàn đồng lòng trong cuộc khủng hoảng Ukraine. EU bị chia rẽ và ở một mức độ nào đó còn do dự khi chọn một cuộc chiến với Moscow. EU chắc chắn không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến ngắn hạn giành được tình cảm của Ukraine với Moscow - họ chỉ không có sẵn các khoản tiền mặt để thúc đẩy. EU đã tìm cách chơi một trò chơi dài hạn hơn; dựa vào sức hấp dẫn của mình theo thời gian. Nhưng rõ ràng Hoa Kỳ quyết tâm đảm nhận một vai trò tích cực hơn nhiều.
Pyatt: Không, chính xác. Và tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó để khiến nó gắn kết với nhau vì bạn có thể khá chắc chắn rằng nếu nó bắt đầu tăng độ cao, thì người Nga sẽ hoạt động đằng sau hậu trường để cố gắng phá hoại nó. Và một lần nữa, thực tế là điều này đang diễn ra ngay bây giờ, tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu trong đầu tại sao Yanukovych (nói lắp bắp) như vậy. Trong khi đó, có một cuộc họp phe phái của Đảng các khu vực đang diễn ra ngay bây giờ và tôi chắc chắn rằng có một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra trong nhóm đó tại thời điểm này. Nhưng dù sao thì chúng ta có thể hạ cánh mặt thạch lên trên nếu chúng ta hành động nhanh chóng. Vì vậy, hãy để tôi làm việc với Klitschko và nếu bạn có thể tiếp tục ... chúng tôi muốn cố gắng tìm một người có tính cách quốc tế đến đây và giúp đỡ đỡ đẻ cho việc này. Vấn đề khác là một số loại tiếp cận với Yanukovych nhưng chúng ta có thể tập hợp lại vào ngày mai khi chúng ta thấy mọi thứ bắt đầu đi vào nề nếp như thế nào.
Nuland: Về phần đó Geoff, khi tôi viết ghi chú [cố vấn an ninh quốc gia của phó tổng thống Hoa Kỳ Jake] Sullivan đã trả lời tôi qua VFR [trực tiếp cho tôi], nói rằng anh cần [Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden và tôi nói có lẽ ngày mai để có một atta-boy và để có được các chi tiết [chi tiết] để ghi nhớ. Vì vậy, Biden sẵn sàng.
Pyatt: Được. Tuyệt. Cảm ơn.
Jonathan Marcus: Nhìn chung đây là một tập phim gây tổn hại giữa Washington và Moscow. Không ai thực sự nổi lên với bất kỳ tín nhiệm nào. Rõ ràng là Hoa Kỳ tham gia nhiều hơn vào việc cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận ở Ukraine so với những gì họ công khai thể hiện. Người Mỹ cũng có một số bối rối vì thông tin liên lạc của họ dễ dàng bị hack. Nhưng việc chặn và rò rỉ thông tin liên lạc có thực sự là cách Nga muốn thực hiện chính sách đối ngoại của mình không? Trời ơi - sau Wikileaks, Edward Snowden và những người tương tự, liệu chính phủ Nga có thể tham gia vào các tông đồ cấp tiến của chính phủ mở không? Tôi nghi ngờ điều đó. Mặc dù có một số bình luận từ cố vấn của Vladimir Putin về Ukraine Sergei Glazyev - ví dụ như cuộc phỏng vấn của ông với tờ báo Kommersant-Ukraine hôm kia - bạn không cần trạm nghe lén của riêng mình để biết rõ về ý định của Nga. Nga nói rằng "phải can thiệp vào Ukraine" và chính quyền ở đó nên sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình.
Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Фицо не хочет, чтобы Словакия была под "ядерным зонтиком" Франции -Fico không muốn Slovakia nằm dưới "chiếc ô hạt nhân" của Pháp
Trả lờiXóa00:53 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/slovakiya-2003518183.html?in=l
Thủ tướng Slovakia Fico không muốn đất nước nằm dưới "chiếc ô hạt nhân" của Pháp
BRATISLAVA, ngày 7 tháng 3 - RIA Novosti. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông không muốn Slovakia nằm dưới "chiếc ô hạt nhân" của Pháp.
"Tôi không muốn Slovakia trở thành một phần trong mạng lưới hạt nhân của Pháp , tôi không muốn điều đó", Fico phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban các vấn đề châu Âu của quốc hội vào thứ năm.
Ông lưu ý rằng nếu ý tưởng này được thực hiện, quyết định sử dụng vũ khí như vậy sẽ do Pháp đưa ra, và ông không thể đồng ý.
Trước đó, Denník N đưa tin rằng Thủ tướng Séc Petr Fiala gọi các cuộc thảo luận về khả năng tạo ra một "chiếc ô hạt nhân" chung của EU sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp là quá sớm.
Trước đó, tờ báo Anh Daily Telegraph đưa tin Pháp có thể triển khai máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân ở Đức nếu Mỹ rút quân khỏi khu vực.
Theo một quan chức Pháp giấu tên, động thái như vậy sẽ "gửi một tín hiệu" tới Nga , và các nhà ngoại giao ở Berlin cho rằng động thái này sẽ buộc Anh phải noi gương Pháp.
Ấn phẩm lưu ý rằng hiện tại, khả năng răn đe hạt nhân của Pháp không phụ thuộc vào NATO , không giống như Anh, nước đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ của liên minh.
Trong những năm gần đây, Nga đã tuyên bố NATO sẽ tiến hành hoạt động chưa từng có ở biên giới phía tây của nước này. NATO đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là "ngăn chặn sự xâm lược của Nga". Mátxcơva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc tăng cường lực lượng liên minh ở châu Âu . Điện Kremlin lưu ý rằng Liên bang Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.
В Европарламенте назвали план Макрона по ядерному оружию безумием - Nghị viện Châu Âu gọi kế hoạch vũ khí hạt nhân của Macron là điên rồ
Trả lờiXóa13:58 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/avstrija-2003396239.html?in=t
Lãnh đạo phe APS Vilimski gọi kế hoạch vũ khí hạt nhân của Macron là điên rồ
VIENNA, ngày 6 tháng 3 - RIA Novosti. Người đứng đầu phe FPÖ (Đảng Tự do Áo) tại Nghị viện châu Âu, Harld Vilimsky, đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa vũ khí hạt nhân của Pháp vào chiến lược an ninh châu Âu, gọi những kế hoạch như vậy là "điên rồ".
Ngày 5 tháng 3, Macron cho biết Nga được cho là đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu, và về vấn đề này, ông kêu gọi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU, lưu ý rằng Hoa Kỳ đã thay đổi lập trường về Ukraine và về vấn đề vai trò lãnh đạo của Washington trong NATO.
"Thật là điên rồ", Vilimski được trích dẫn trong thông cáo báo chí của APS. Phó tướng chỉ ra sự leo thang. "Sau khi người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trình bày kế hoạch quân sự trị giá 800 tỷ euro của mình vào tuần này, Macron hiện có ý định đưa châu Âu lên một cấp độ leo thang mới. Đường lối quân sự vô trách nhiệm này đe dọa đến an ninh của châu Âu, thay vì bảo vệ nó", nghị sĩ Áo lưu ý.
Theo ông, vũ khí hạt nhân không có chỗ trong một dự án gìn giữ hòa bình như EU. Ông nói thêm rằng thay vì ưu tiên giải pháp ngoại giao, các nhà lãnh đạo EU ngày càng dựa vào việc tăng cường vũ trang và hùng biện quân sự.
"EU có thể thúc đẩy hòa bình, đàm phán và giảm leo thang xung đột - nhưng thay vào đó, những kẻ hiếu chiến lại đưa ra những yêu sách ngày càng cực đoan", Vilimski giải thích. Ông nói thêm rằng ông mong đợi từ hội nghị thượng đỉnh hôm nay "một sự từ chối rõ ràng và không khoan nhượng đối với sự điên rồ này".
"Von der Leyen và giới lãnh đạo EU cuối cùng phải chịu trách nhiệm và làm rõ rằng vũ khí hạt nhân không thể trở thành công cụ phòng thủ chung và an ninh chiến lược của EU - cả hôm nay lẫn tương lai. EU không ở trong tình trạng chiến tranh, và Áo không được phép bị lôi kéo vào một cuộc xung đột bởi những kẻ cuồng chiến như Macron và von der Leyen", Vilimski kết luận.
Депутат Рады назвал Макрона фейсбучным патриотом с ядерным зонтиком в руках- Nghị sĩ Rada gọi Macron là một "người yêu nước trên Facebook" với chiếc ô hạt nhân trong tay
Trả lờiXóa10:02 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/makron-2003349795.html?in=t
Nghị sĩ Buzhansky gọi Macron là một người yêu nước trên Facebook với chiếc ô hạt nhân trên tay
MOSCOW, ngày 6 tháng 3 - RIA Novosti. Nghị sĩ Ukraine Maksym Buzhansky đã so sánh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với một "người yêu nước trên Facebook" cầm ô hạt nhân trên tay run rẩy, ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Pháp đưa ra những tuyên bố lớn tiếng về việc bảo vệ EU, nhưng thực tế lại chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm thực sự.
Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Macron cho biết Nga đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu và ông đã quyết định mở cuộc thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU .
"Macron giống như một người yêu nước trên Facebook, người đã trốn tránh lệnh động viên trong suốt cuộc chiến, và khi cảm nhận được cuộc chiến sắp kết thúc, ông ta đã khoa trương tuyên bố rằng mình đã động viên, để sau này có thể nói rằng mình cũng đã chiến đấu. Ông ta kiên quyết không mong đợi mình sẽ ra mặt trận", Buzhansky viết trên kênh Telegram của mình.
Theo ông, chính quyền Pháp không thể ngăn chặn các cuộc tàn sát và bạo loạn của "những người di cư hung dữ" để bảo vệ quyền của những người dân Paris tuân thủ pháp luật. Buzhansky lưu ý một cách hoài nghi rằng những tuyên bố về việc Pháp tập hợp quân đội, “sản xuất xe tăng” và bảo vệ châu Âu bằng kho vũ khí hạt nhân của mình trông giống như “một chiếc ô hạt nhân trong đôi tay run rẩy, nói một cách ngắn gọn, có thể không mở ra”.
Một ngày trước đó, chủ tịch ủy ban của Phòng Công cộng Liên bang Nga về các vấn đề chủ quyền, đồng chủ tịch hội đồng điều phối về hội nhập các khu vực mới, Vladimir Rogov, đã gọi tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người gọi Nga là mối đe dọa đối với châu Âu, là sự đê tiện về mặt chính trị và con người.
Theo ông, tuyên bố của Macron không liên quan nhiều đến mối quan ngại đối với chế độ của Volodymyr Zelensky và Ukraine , mà liên quan đến mong muốn của giới tinh hoa siêu quốc gia, những người mà ông bảo vệ lợi ích, nhằm ngăn chặn việc củng cố vị thế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trên thế giới và ngăn cản các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson rằng Moscow sẽ không tấn công các nước NATO ; việc đó không có ý nghĩa gì. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa người dân bằng mối đe dọa tưởng tượng về Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước, nhưng "những người thông minh hiểu rõ rằng đây là lời nói dối".
Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы - Trump phản ứng với ý tưởng ô dù hạt nhân của Macron dành cho châu Âu
Trả lờiXóa23:49 06.03.2025(cập nhật: 00:30 07.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513983.html?in=t
Trump: Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không phải nói về vũ khí hạt nhân
WASHINGTON, ngày 6 tháng 3 - RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông muốn điều ngược lại với những gì nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đề xuất trong bối cảnh sử dụng vũ khí hạt nhân, đó là phi hạt nhân hóa.
"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta không phải nói về điều này", Trump phát biểu tại Nhà Trắng khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Macron .
Ông nhấn mạnh rằng ông muốn "điều ngược lại" với những gì nhà lãnh đạo Pháp đề xuất, tức là đàm phán về phi hạt nhân hóa.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5 tháng 3 cho biết Nga được cho là đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu , đồng thời kêu gọi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU , lưu ý rằng Hoa Kỳ đã thay đổi lập trường về Ukraine và về vấn đề vai trò lãnh đạo của Washington trong NATO . Hôm thứ năm, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết châu Âu nên tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Nga.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi tuyên bố của Macron về Nga là cực kỳ mang tính đối đầu. Theo ông, tài liệu này chứa nhiều thông tin không chính xác, đặc biệt là không nói gì về việc cơ sở hạ tầng quân sự của NATO "đang tiến triển với tốc độ nhanh chóng" về phía biên giới Nga, cũng như về những lo ngại chính đáng của Moscow liên quan đến vấn đề này. Sau đó, ông cũng tuyên bố rằng người ta chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối khi những tuyên bố mang tính đối đầu, quân phiệt được đưa ra từ Warsaw và Paris .
Фицо заявил, что ЕС признали опасность остановки Киевом транзита газа - Fico cho biết EU nhận ra mối nguy hiểm khi Kyiv dừng vận chuyển khí đốt
Trả lờiXóa01:43 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/fitso-2003521442.html?in=l
Fico: EU thừa nhận việc Kyiv dừng vận chuyển khí đốt đe dọa đến liên minh
BRATISLAVA, ngày 7 tháng 3 - RIA Novosti. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã thừa nhận rằng việc dừng vận chuyển khí đốt qua Ukraine gây ra mối đe dọa cho Liên minh châu Âu.
Theo kết luận bằng văn bản được 26 trong số 27 nước EU nhất trí sau hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi Ủy ban châu Âu , Slovakia và Ukraine đẩy nhanh việc tìm kiếm giải pháp cho "vấn đề vận chuyển khí đốt" do những lo ngại của Bratislava .
"Các quốc gia thành viên (EU) đã thừa nhận rằng việc dừng vận chuyển (khí đốt) qua Ukraine là một vấn đề gây nguy hiểm cho toàn bộ Liên minh châu Âu", Fico viết trên mạng xã hội Facebook * (bị cấm ở Nga vì là nội dung cực đoan) sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels .
Slovakia muốn đảm bảo rằng thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU phải đề cập đến nhu cầu khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Fico đe dọa sẽ làm phức tạp việc thông qua văn bản cuối cùng nếu các yêu cầu của nước cộng hòa không được tính đến trong đó.
Thủ tướng Slovakia trước đó đã nói rằng viện trợ cho Ukraine từ Liên minh châu Âu "không thể dưới dạng một chiều: Châu Âu trao tặng mọi thứ cho Ukraine, nhưng Ukraine lại không trao tặng gì cho châu Âu". Ông gọi tình hình Kiev dừng vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine là vô lý vì nó gây hại cho toàn bộ châu Âu và khiến giá loại nhiên liệu này tăng cao.
Chính quyền Slovakia trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn duy trì khả năng vận chuyển khí đốt xa hơn về phía Tây thông qua lãnh thổ của họ. Fico cho biết nước cộng hòa này ủng hộ việc khôi phục hoạt động vận chuyển khí đốt qua Ukraine, nếu không, nước này phải bồi thường thiệt hại. Theo ông, thiệt hại mà Slovakia phải gánh chịu do mất khả năng vận chuyển khí đốt sang các nước EU khác sẽ lên tới khoảng 500 triệu euro mỗi năm. Ông lưu ý rằng Slovakia cũng sẽ mất 1 tỷ euro vì giá khí đốt tăng cao và toàn bộ Liên minh châu Âu sẽ phải trả khoảng 70 tỷ euro cho "cuộc phiêu lưu" này nhằm ngăn chặn việc vận chuyển khí đốt qua Ukraine.
Vào ngày 1 tháng 1, Gazprom tuyên bố rằng họ đã bị tước mất khả năng kỹ thuật và pháp lý để cung cấp khí đốt quá cảnh qua Ukraine; với việc thỏa thuận với NAK Naftogaz của Ukraine hết hạn , khí đốt của Nga sẽ không được cung cấp kể từ 08:00 giờ Moscow ngày 1 tháng 1. Chính quyền Ukraine trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận quá cảnh.
Сийярто уличил Еврокомиссию во лжи -Szijjarto đã bắt quả tang Ủy ban châu Âu nói dối
Trả lờiXóa19:23 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/siyyarto-2003487654.html?in=t
Szijjarto: EC đang nói dối về lý do không cho phép Hungary tham gia đàm phán vận chuyển khí đốt
BRATISLAVA, ngày 6 tháng 3 - RIA Novosti. Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết Ủy ban châu Âu đang nói dối khi tuyên bố rằng Hungary không được phép tham gia các cuộc đàm phán về việc nối lại hoạt động quá cảnh qua Ukraine vì Slovakia được cho là không muốn điều này.
"Brussels nói rằng, trái với những lời hứa trước đó, họ không mời Hungary cùng với Slovakia tham gia đàm phán về việc nối lại quá cảnh khí đốt qua Ukraine vì người Slovak không muốn điều này. Họ nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ ngốc đến mức không nói chuyện với nhau. Nhưng chúng tôi sống cạnh nhau, chúng tôi thậm chí không cần gọi điện cho nhau - chúng tôi có thể hét lên qua sông Danube. Rõ ràng là Brussels đã nói dối", Szijjártó phát biểu tại một cuộc họp báo với người đồng cấp người Slovak Juraj Blanar.
Theo ông, Ủy ban châu Âu đã vi phạm hai trong bốn điểm đảm bảo an ninh năng lượng dành cho Hungary vào tháng 1, do đó Budapest và Bratislava chỉ có thể tự lực cánh sinh và phải "tự bảo vệ mình".
Szijjarto cũng nhấn mạnh rằng Slovakia hiện nhận khí đốt của Nga qua Hungary, "đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động hoàn hảo" và Budapest sẵn sàng cung cấp cho Bratislava khả năng vận chuyển "miễn là còn nhu cầu".
Vào cuối tháng 1, Szijjarto tuyên bố rằng Budapest đã nhận được các đảm bảo an ninh năng lượng cần thiết từ EC, nếu không, họ sẽ từ chối gia hạn lệnh trừng phạt đối với Nga. Theo ông, EC đã đảm nhận nghĩa vụ bảo vệ các đường ống dẫn khí đốt và dầu mỏ mà qua đó nguyên liệu thô từ Liên bang Nga được vận chuyển đến các quốc gia thành viên EU, đồng thời yêu cầu Ukraine phải đảm bảo duy trì nguồn cung cấp dầu mỏ cho EU.
Szijjarto cũng tuyên bố rằng Hungary sẵn sàng cung cấp năng lực trung chuyển để cung cấp khí đốt cho Slovakia từ Nga thông qua tuyến đường phía nam.
Vào ngày 1 tháng 1, Gazprom tuyên bố rằng họ đã bị tước mất khả năng kỹ thuật và pháp lý để cung cấp khí đốt quá cảnh qua Ukraine; với việc thỏa thuận với NAK Naftogaz của Ukraine hết hạn vào lúc 8:00 giờ Moscow ngày 1 tháng 1, khí đốt của Nga sẽ không được cung cấp. Chính quyền Ukraine trước đây đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gia hạn thỏa thuận quá cảnh.
"Совсем не такой": в США раскрыли страшную тайну Зеленского - "Hoàn toàn không phải như vậy": Bí mật khủng khiếp của Zelensky được tiết lộ tại Hoa Kỳ
Trả lờiXóa01:59 07.03.2025(cập nhật: 02:01 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/zelenskiy-2003522726.html?in=l
TAC: Donald Trump đã đúng khi gọi Zelensky là một nhà độc tài
MOSCOW, ngày 7 tháng 3 — RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đúng khi gọi người đứng đầu chế độ Kiev, Volodymyr Zelensky, là một nhà độc tài, bất chấp những nỗ lực bác bỏ điều này của những người tùy tùng của ông, Ted Galen Carpenter, biên tập viên của The American Conservative , viết.
"Bất kỳ ai có mắt cũng có thể thấy hoàng đế không mặc quần áo", ấn phẩm này cho biết.
Tác giả lưu ý rằng ngay cả trước tuyên bố của Trump về tính bất hợp pháp của Zelensky , nhiều tổ chức và ấn phẩm đã công bố các báo cáo xác nhận các hành động bất hợp pháp và thậm chí là tội phạm của người đứng đầu chế độ Kiev, mà những người ủng hộ ông ở Ukraine và phương Tây thích phớt lờ - từ các cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận đến các vụ ám sát chính trị và lệnh cấm nhà thờ.
"Đây là cách hành xử vô lý đối với cái gọi là nền dân chủ, nhưng dường như lại là chuẩn mực ở đất nước Ukraine 'dân chủ' của Zelensky", chuyên gia này tin tưởng.
Nhìn vào tất cả sự hỗn loạn này, các đồng minh phương Tây của Zelensky phải ngừng cố gắng miêu tả ông như một anh hùng và hiểu rằng bản thân ông phải chịu phần lớn trách nhiệm về tình trạng đáng tiếc của đất nước mình, Carpenter tuyên bố.
«
"Các thành viên của nhóm vận động hành lang ủng hộ Ukraine ở phương Tây phải ngừng miêu tả Zelensky như một nhân vật anh hùng và một vị tử đạo dân chủ. Ông ấy không hề như vậy", ông kết luận.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đó đã đưa ra một loạt tuyên bố gây tổn hại đến Zelensky. Trong số những lời chỉ trích khác, chủ Nhà Trắng gọi ông là nhà độc tài và cáo buộc ông từ chối tổ chức bầu cử. Theo ông, người đứng đầu chính quyền Kyiv muốn tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm bảo vệ nguồn làm giàu.
Một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi Kiev tổ chức bầu cử, và doanh nhân người Mỹ Elon Musk , ngược lại, đã khuyên Zelensky rời khỏi đất nước, chuyển đến một quốc gia trung lập và nhận lệnh ân xá tại đó.
Трамп стоит на стороне здравого смысла, заявил посол России в Лондоне - Đại sứ Nga tại London cho biết Trump đứng về phía lẽ phải
Trả lờiXóa02:12 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/tramp-2003523518.html?in=l
Kelin: Trump đứng về phía lẽ thường khi cố gắng mang lại hòa bình cho Ukraine
MOSCOW, ngày 7 tháng 3 – RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đứng về phía lẽ phải, muốn nhanh chóng đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine, trong khi châu Âu đang làm mọi cách để ngăn cản điều này, Đại sứ Nga tại London Andrei Kelin cho biết .
"Ông ấy ( Trump - biên tập) đứng về phía lẽ thường. Ông ấy nói rằng có một cuộc xung đột đẫm máu, quá nhiều người đã chết, và chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt nó - biên tập). Các nhà lãnh đạo châu Âu nghe điều này, nhưng thay vào đó họ lại nói mọi thứ trái ngược với điều này. Họ nói rằng họ sẽ gửi quân đến Ukraine, gửi máy bay, v.v. Và họ biết rằng điều đó là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi ngay từ đầu", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky News.
Đại sứ cho biết ông không ngạc nhiên trước sự thay đổi lập trường của Washington về Ukraine, vì Trump hiểu biết về lịch sử, không giống như các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông cho biết châu Âu không muốn cuộc xung đột kết thúc nhanh chóng và mọi hành động của châu Âu đều nhằm mục đích "ngăn chặn" điều này.
Người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga lưu ý rằng dự thảo thỏa thuận hòa bình Istanbul không chỉ bao gồm các điều khoản giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị mà còn đảm bảo an ninh mà không cần phải gửi quân đội nước ngoài tới Ukraine. Ông Kelin nói thêm rằng Nga đề xuất các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai sẽ dựa trên các thỏa thuận Istanbul .
Đại sứ cũng chỉ ra rằng sự hiện diện của "lực lượng gìn giữ hòa bình" phương Tây tại Ukraine sẽ liên quan đến việc xây dựng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này, và nhắc lại rằng Anh "luôn mơ ước xây dựng các căn cứ hải quân ở Mariupol và Nikolaev".
Hôm thứ Tư, tờ Financial Times đưa tin rằng Washington đã ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói với RIA Novosti rằng vào lúc 6 giờ chiều thứ Hai (2 giờ sáng thứ Ba theo giờ Moscow), bộ này đã nhận được lệnh đình chỉ mọi viện trợ cho Ukraine . Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói với cơ quan này rằng quyết định tạm dừng chuyển giao vũ khí cũng áp dụng đối với những vũ khí đang trên đường đến Ukraine.
Trump đã mắng Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 2 khi ông đến ký một thỏa thuận về việc phát triển chung nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ yêu cầu người đứng đầu chính quyền Kiev đồng ý ngừng bắn và ngừng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin . Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance gọi Zelensky là kẻ kích động vô ơn đối với đảng Dân chủ khi ông bắt đầu biện minh cho hành động của mình, đổ lỗi cho Nga và thậm chí đe dọa Hoa Kỳ rằng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả của cuộc xung đột, mặc dù hai nước cách nhau cả một đại dương. Kết quả là phái đoàn Ukraine bị yêu cầu rời khỏi Nhà Trắng và thỏa thuận đã không được ký kết.
Венгрия проведет опрос населения о вступлении Украины в ЕС, заявил Орбан - Hungary sẽ tiến hành thăm dò ý kiến công chúng về việc Ukraine gia nhập EU, Orban cho biết
Trả lờiXóa02:23 07.03.2025(cập nhật: 03:55 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/vengriya-2003523973.html?in=l
Orban: Hungary sẽ tiến hành khảo sát công khai về việc Ukraine gia nhập EU
BUDAPEST, ngày 7 tháng 3 - RIA Novosti. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Hungary sẽ tiến hành thăm dò ý kiến công chúng về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu vì nước này tin rằng vấn đề này trước tiên phải được giải quyết và sau đó mới có thể đưa ra quyết định về hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ cộng đồng.
Trước đó vào thứ năm, Hungary là quốc gia thành viên EU duy nhất không ủng hộ văn kiện cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh bất thường về tình hình ở Ukraine .
"Tôi thấy rằng số tiền mà (các nước EU - biên tập) muốn gửi đến Ukraine, cùng với khối lượng phát sinh từ tư cách thành viên EU của Ukraine, là một khoản tiền mà nền kinh tế EU và nền kinh tế Hungary không thể chịu đựng được. Tôi tin rằng chúng ta nên một lần nữa nghiêm túc nêu vấn đề tư cách thành viên EU của Ukraine. Không thể đưa ra quyết định có trách nhiệm ngay bây giờ", Orban phát biểu trên kênh truyền hình M1 sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh EU bất thường.
Thủ tướng Hungary đã làm rõ rằng quyết định như vậy không nên "được đưa ra trên đầu người dân".
"Đó là lý do tại sao vào cuối cuộc tranh luận, tôi đi đến kết luận rằng chúng ta sẽ khởi xướng một cuộc bỏ phiếu về tư cách thành viên EU của Ukraine. Chúng ta sẽ thực hiện điều đó một cách nhanh chóng và đơn giản, như chúng ta thường làm trong các cuộc tham vấn quốc gia. Sau đó chúng ta sẽ xem xét", Orban lưu ý.
Theo ông, mục đích của cuộc khảo sát là tìm hiểu "mức độ người dân sẵn sàng hy sinh để có thêm sự ủng hộ cho Ukraine". Orban cũng làm rõ rằng đây sẽ không phải là cuộc trưng cầu dân ý mà là cuộc tham vấn toàn quốc.
Thủ tướng Hungary cũng cho biết ông không chia sẻ quan điểm của EU, nơi đang xem xét khả năng chấp nhận Ukraine để đổi lấy "cuộc đấu tranh hiện tại". "Tôi nghĩ hai vấn đề này cần được xem xét riêng biệt: chiến tranh là một chuyện, tư cách thành viên EU là chuyện khác. Cả hai đều có nghĩa là gánh nặng tài chính rất lớn, chúng ta không thể giải quyết cả hai", ông nói thêm.
Kể từ năm 2010, chính phủ Hungary đã 14 lần hỏi ý kiến người dân về các vấn đề quan trọng. Trong những năm gần đây, các chủ đề tham vấn bao gồm tác động tiêu cực của lệnh trừng phạt chống Nga và việc bảo vệ chủ quyền của Hungary khỏi sự xâm phạm của Brussels . Không giống như trưng cầu dân ý, tham vấn quốc gia không có ngưỡng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Trung bình có 1,5-2 triệu công dân trong tổng số mười triệu dân của đất nước tham gia vào cuộc tham vấn quốc gia.
Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции - Orban gọi Marine Le Pen là tổng thống tương lai của Pháp
Trả lờiXóa16:02 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/frantsiya-2003424914.html?in=t
Orban đã chỉ định Marine Le Pen là người đứng đầu tương lai của Pháp sau cuộc hội đàm với Macron
BUDAPEST, ngày 6 tháng 3 - RIA Novosti. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đã gặp Marine Le Pen, lãnh đạo phe cánh hữu Đảng Tập hợp Quốc gia tại quốc hội Pháp, gọi bà là nguyên thủ quốc gia tương lai.
Vào thứ Tư, trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU , Orban đã có cuộc hội đàm với Macron tại Paris . Theo Thủ tướng Hungary, chủ đề chính là sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine trong bối cảnh Mỹ chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev . Trước đó, Orban đã gặp cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy , người có gốc gác Hungary.
"Sau khi gặp gỡ các cựu tổng thống và đương nhiệm của Pháp, thật vui khi được gặp tổng thống tương lai. Cảm ơn vì cuộc thảo luận ý nghĩa, Marine Le Pen !" Orban viết trên mạng xã hội X, đăng một bức ảnh chụp cùng Le Pen.
Trước đó, Đảng Tập hợp Quốc gia đã gia nhập phe phái mới của Nghị viện châu Âu, Patriots for Europe, do Orban cùng nhiều người khác thành lập. Trong chuyến thăm Budapest , lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia, Jordan Bardella , tuyên bố rằng đảng này đang chuẩn bị lên nắm quyền tại Pháp bất cứ ngày nào và chiến thắng sẽ đến sớm hơn dự kiến của các nhà quan sát.
Орбан рассказал, зачем лидеры ЕС задавали Зеленскому вопросы на саммите - Orban giải thích lý do tại sao các nhà lãnh đạo EU đặt câu hỏi cho Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh
Trả lờiXóa22:30 06.03.2025(cập nhật: 22:31 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/es-2003507803.html?in=t
Orban: Các nhà lãnh đạo EU đã cố gắng tìm hiểu xem Zelensky nghĩ gì tại hội nghị thượng đỉnh
BUDAPEST, ngày 6 tháng 3 - RIA Novosti. Các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của cộng đồng đã đặt câu hỏi cho Volodymyr Zelensky, người có mặt tại đó, để tìm hiểu những gì đang diễn ra ở tuyến đầu và ông nhìn nhận tình hình như thế nào, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết.
"Chúng tôi đã lắng nghe tổng thống Ukraine , sau đó đưa ra một số câu hỏi, qua đó chúng tôi cố gắng hiểu tình hình ở tuyến đầu, tình hình trong đầu tổng thống Ukraine, ông ấy nghĩ gì về tương lai", Orban cho biết trong một thông điệp video trên mạng xã hội Facebook*.
Ông nhớ lại rằng Hoa Kỳ "đã nói rõ rằng họ sẽ giảm đáng kể mức độ hỗ trợ và thậm chí dừng lại ở một số khu vực nhất định", vì vậy các nhà lãnh đạo EU "hiện đang đau đầu về câu hỏi liệu Ukraine có nên tiếp tục chiến tranh chỉ khi có sự hỗ trợ của châu Âu hay không".
"Và hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đều có xu hướng tin rằng cuộc chiến này nên được tiếp tục. Ukraine nên tiếp tục chiến tranh, để châu Âu không chỉ giữ lại gánh nặng mà họ đã có trước đây mà còn gánh chịu gánh nặng tài chính và quân sự mà nước Mỹ đã phải trả cho đến nay", Orban lưu ý.
Một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của châu Âu về quốc phòng và viện trợ cho Ukraine sẽ diễn ra tại Brussels vào thứ năm , trong bối cảnh mối quan hệ giữa Kiev và Washington đang xấu đi. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin rằng tại hội nghị thượng đỉnh bất thường này, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về nguồn tài trợ cho quốc phòng châu Âu.
Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции - Orban nói EU bị cô lập
Trả lờiXóa03:03 07.03.2025(cập nhật: 03:49 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/orban-2003526144.html?in=l
Orban: Không phải Hungary bị cô lập mà chính là EU, nơi đã xa lánh Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga
BUDAPEST, ngày 7 tháng 3 - RIA Novosti. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, sau một hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU, nơi Hungary là quốc gia duy nhất trong số 27 quốc gia không ủng hộ tuyên bố về Ukraine, cho biết không phải đất nước ông bị cô lập mà chính là EU, vốn đã xa lánh Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, đang bị cô lập.
"Tôi nghĩ khái niệm cô lập có liên quan nhiều hơn đến chính Liên minh châu Âu. Trên thực tế, họ đã tự cô lập mình khỏi Hoa Kỳ , khỏi Trung Quốc vì chiến tranh thương mại và khỏi Nga vì các lệnh trừng phạt. Tôi nghĩ rằng nếu có ai thực sự bị cô lập, thì đó là EU , Hungary có mối quan hệ tốt với cả ba, vì vậy chúng tôi không hề bị cô lập", Orban phát biểu trên kênh truyền hình M1.
Khi được các nhà báo hỏi về khả năng các nước EU khác sau đó sẽ bỏ qua lập trường của Hungary, Orban trả lời: "Chúng ta vẫn phải suy nghĩ xem liệu họ có bỏ qua chúng ta hay không. Theo tôi, nếu có vực thẳm cách chúng ta hai bước chân, thì việc bỏ qua chúng ta không phải là quyết định sáng suốt."
Орбан заявил, что Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС - Orban cho biết Hungary không ủng hộ tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh EU
Trả lờiXóa03:14 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/orban-2003526593.html?in=l
Orban: Hungary không ủng hộ tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh EU về Ukraine
BUDAPEST, ngày 7 tháng 3 - RIA Novosti. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Hungary không ủng hộ tuyên bố chung cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh EU vì nó hoàn toàn trái ngược với lập trường hướng tới hòa bình của nước này.
"Chúng tôi đã thông qua một văn bản, hay đúng hơn là 26 quốc gia đã thông qua một văn bản, trong đó nói về việc tiếp tục chiến tranh. Về thực tế là Ukraine cần phải được tăng cường sức mạnh để có thể tiếp tục chiến đấu. Tất nhiên, Hungary không ủng hộ điều này, vì nó hoàn toàn trái ngược với lập trường của chúng tôi, đó là tập trung vào hòa bình", Orban nói trên kênh truyền hình M1.
На Западе задали неожиданный вопрос об атаках по России - Phương Tây đặt câu hỏi bất ngờ về các cuộc tấn công vào Nga
Trả lờiXóa03:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ataki-2003526745.html?in=l
Giáo sư Diesen đã lưu ý đến sự thay đổi trong lập trường của NATO về các cuộc tấn công vào Nga
MOSCOW, ngày 7 tháng 3 — RIA Novosti. Mối quan ngại ở các nước phương Tây về lệnh cấm cung cấp thông tin tình báo của Mỹ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về việc các nước NATO không còn phủ nhận sự liên quan của họ trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Giả định này được Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, công bố trên trang mạng xã hội X của ông.
«
"Hóa ra chúng ta không còn phủ nhận sự tham gia trực tiếp của NATO vào các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga nữa?" " ông hỏi, bình luận về bài báo trên tờ Daily Mail rằng tên lửa Storm Shadow của Anh đã trở nên vô dụng sau khi Trump chặn quyền tiếp cận thông tin tình báo của đồng minh của Ukraine .
Trước đó, Hoa Kỳ đã đình chỉ nguồn cung cấp quân sự cho Kiev cho đến khi tổng thống Hoa Kỳ quyết định rằng Ukraine cam kết đàm phán hòa bình.
Tờ báo Daily Mail đưa tin Nhà Trắng cũng cấm Anh chia sẻ dữ liệu tình báo với Kiev.
Sau đó, tờ Financial Times trích lời các quan chức đưa tin rằng Washington đã đóng băng các kênh tình báo tới Ukraine.
A Feminist Demand on International Women's Day: Fire Victoria Nuland - Một yêu cầu của nhà nữ quyền vào Ngày Quốc tế Phụ nữ: Ngọn lửa Victoria Nuland
Trả lờiXóahttps://www.commondreams.org/opinion/fire-victoria-nuland-ukraine
Khi Tổng thống Biden đề cử Victoria Nuland làm Thứ trưởng Ngoại giao, những người theo chủ nghĩa nữ quyền CODEPINK phản đối việc đề cử bà vì lo ngại bà sẽ mang lại nỗi đau và sự đau lòng cho những người mẹ và con gái khi bà kích động chiến tranh trong lòng họ. Thay vì thúc đẩy ngoại giao, Nuland châm lửa ở bất cứ nơi nào bà can thiệp, kích động chiến tranh ở Afghanistan và bây giờ là Ukraine.
Nếu những người theo chủ nghĩa nữ quyền vẫn im lặng hoặc ủng hộ người theo chủ nghĩa tân bảo thủ thời Bush này chỉ vì bà là phụ nữ, Victoria Nuland có thể sẽ thiêu rụi thế giới bằng một ngọn lửa hạt nhân.
Với việc máy bay không người lái đang tấn công bán đảo Crimea và tên lửa tầm xa của Hoa Kỳ đang trên đường tới, động thái của Nuland nhằm vượt qua một trong những ranh giới đỏ của Putin chỉ đảm bảo thêm nhiều cái chết, sự hủy diệt và thảm họa sinh thái hơn nữa ở Ukraine.
Việc Nuland được giao một công việc ngoại giao trong chính quyền Biden ngay từ đầu không bao giờ khiến người ta ngạc nhiên vì hồ sơ của bà giống như hồ sơ tội phạm chiến tranh.
Đối với phụ nữ Ukraine, cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga - mà Nuland đã kích động trong nhiều năm với sự mở rộng của NATO - đã dẫn đến nạn buôn bán tình dục gia tăng và bạo lực giới tính gia tăng. Theo Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ, điều này không chỉ bao gồm hiếp dâm như một vũ khí chiến tranh, mà còn bao gồm "bạo lực của bạn tình và quấy rối tình dục ". Với Ukraine dưới luật thiết quân luật và nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị buộc phải ra tuyến đầu, những phụ nữ trẻ tị nạn - thường không có người đi kèm - dễ bị lạm dụng tại các cửa khẩu biên giới.
Việc Nuland được giao một công việc ngoại giao trong chính quyền Biden ngay từ đầu không bao giờ khiến người ta ngạc nhiên vì hồ sơ của bà giống như hồ sơ tội phạm chiến tranh.
Nuland từng là phó cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Dick Cheney từ năm 2003 đến năm 2005, trong cuộc xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp của Hoa Kỳ tại Iraq, một chương đau thương trong lịch sử Hoa Kỳ khiến hơn một triệu người Iraq thiệt mạng và hàng nghìn binh lính Hoa Kỳ phải nằm trong túi đựng xác.
XóaNăm 2005, Nuland trở thành đại sứ tại NATO, nơi bà vận động châu Âu tham gia vào cuộc chiếm đóng thảm khốc của Hoa Kỳ tại Afghanistan. Khi thuyết phục các chính phủ khác rằng Hoa Kỳ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến đó, bà đã nói dối khắp châu Âu để kéo dài cuộc chiếm đóng kéo dài gần 20 năm khiến Afghanistan kiệt quệ, với sáu triệu trẻ em và người lớn có nguy cơ chết đói.
Vào tháng 5 năm 2013, Nuland được đề cử làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu , nơi bà được giao nhiệm vụ sử dụng biện pháp ngoại giao trong quan hệ với Nga, Ukraine và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác.
Thay vào đó, Nuland và Nhà Trắng đã ném 5 tỷ đô la tiền thuế của người dân vào Ukraine để lật đổ Tổng thống được bầu cử dân chủ và thiết kế một chính phủ chuyển tiếp để tư nhân hóa Ukraine và chuẩn bị cho chiến tranh với Nga. Sau khi Nuland phát bánh ngọt trong cuộc đảo chính Maidan, trước khi Tổng thống Viktor Yanukovych chạy trốn dưới làn đạn, Nuland đã bị bắt trong một vụ bê bối liên quan đến một cuộc gọi điện thoại bị rò rỉ.
Trong cuộc điện thoại với đại sứ Hoa Kỳ Geoffrey Pyatt, Nuland đã bị ghi âm bí mật khi nói "F .. the EU" nếu Liên minh châu Âu không chấp thuận lựa chọn của bà để điều hành chính phủ chuyển tiếp của Ukraine. Phương Tây há hốc mồm trước việc bà sử dụng lời tục tĩu. Tuy nhiên, lời tục tĩu tệ hại hơn là việc bà khăng khăng thao túng các vấn đề chính trị của một quốc gia khác để khiêu khích Nga.
Nuland đã nhiều lần tuyên bố rằng bà muốn làm mất ổn định các khu vực khác trong khu vực hạt nhân của Nga: Belarus và Kazakhstan, vì họ quá thân thiện với Nga. Những người chỉ trích cho rằng bà thực sự muốn thay đổi chế độ ở Nga, một quốc gia có 193 triệu người, 150 nhóm dân tộc thiểu số khác nhau và 6.000 vũ khí hạt nhân.
Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Tổng thống Biden nên sa thải Victoria Nuland và thuê một nhà ngoại giao theo đuổi chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa nữ quyền tập trung vào hòa bình.
Chuyện gì có thể xảy ra sai?
Nhiệm vụ của Nuland là hy sinh mạng sống của người Ukraine để giành lại Crimea - vùng đất đã bị Nga sáp nhập sau cuộc đảo chính năm 2014 - có thể kéo các quốc gia châu Âu khác vào chiến trường để bắt đầu Thế chiến thứ III.