Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
8. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!9. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN!10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!
Lời dẫn: Từ rất lâu rồi, vào ngày 27/10/2022 Google.tienlang đã có bài với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã không ít lần nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là "CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM", “không phải của Trump, mà là của Biden buồn ngủ”, tức là do lỗi của Biden khơi mào cuộc chiến chứ không phải Putin. Và bây giờ, “Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này”! Thế nhưng giới cầm quyền ở các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan báo chí của họ đến bây giờ vẫn không hiểu điều này. Do vậy khi thấy Trump cùng Putin chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh, báo chí châu Âu lại tỏ vẻ hậm hực.
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy xem/nghe video clip gốc trên Kênh YouTube Times Now World với tựa đề Why Europe Has FailedUkraine, Professor Jeffrey Sachs Explains – Dịch: Giáo sư Jeffrey Sachs giải thích tại sao Châu Âu lại thất bại ở Ukraina
https://www.youtube.com/watch?v=vdAFsfxY35w&ab_channel=TimesNowWorld
Phần lớn người dân Ukraine mong muốn hòa bình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nhượng bộ lãnh thổ, nhà kinh tế học người Mỹ Jeffrey Sachs phát biểu trên kênh YouTube Times Now World. Theo ông, Zelensky không phản ánh lợi ích của cử tri và có nguy cơ biến Ukraine thành một Afghanistan thứ hai.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch phát biểu của Gs Jeffrey Sachs trong video clip trên:
*******
Why Europe Has FailedUkraine, Professor Jeffrey Sachs Explains – Dịch: Giáo sư Jeffrey Sachs giải thích tại sao Châu Âu lại thất bại ở Ukraina
Gs Mỹ Jeffrey Sachs
Chính quyền Biden đã sai lầm hoàn toàn, gây ra thiệt hại to lớn cho Ukraine và theo tôi, cũng là gây thiệt hại cho lợi ích của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Điểm mấu chốt là chính Hoa Kỳ mới là nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến ở Ukraina, rõ nhất là từ cuộc đảo chính Maidan tháng Hai năm 2014.
Xem thêm bài vào Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023 với tiêu đề Gs Mỹ Jeffrey Sachs: CHÍNH HOA KỲ ĐÃ DÀN DỰNG HAI VỤ KHIÊU KHÍCH Ở UKRAINA BUỘC PUTIN PHẢI RA TAY
https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/05/gs-my-jeffrey-sachs-chinh-hoa-ky-dan.html
Trích:
Giai đoạn 2010-2013, Yanukovych đẩy mạnh quan điểm trung lập, phù hợp với dư luận Ukraine. Hoa Kỳ đã bí mật làm việc để lật đổ Yanukovych, như được ghi lại một cách sống động trong đoạn băng của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc đó là Victoria Nuland và Đại sứ Hoa Kỳ Geoffrey Pyatt lập kế hoạch cho chính phủ hậu Yanukovych vài tuần trước khi lật đổ Yanukovych bằng bạo lực. Nuland nói rõ trong cuộc điện đàm rằng bà đang phối hợp chặt chẽ với Phó Tổng thống lúc bấy giờ là Biden và cố vấn an ninh quốc gia của ông Jake Sullivan, cũng chính nhóm Biden-Nuland-Sullivan hiện đang là trung tâm trong chính sách của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Sau khi Yanukovych bị lật đổ, chiến tranh nổ ra ở Donbas.
Trump không muốn tiếp tục chính sách sai lầm này của người tiền nhiệm, muốn rút Hoa Kỳ ra khỏi CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM chống Nga ở Ukraina, bắt buộc Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này như chính ông nhiều lần đã nói. Xem bài Trước cuộc gặp với Putin: TRUMP TỔ CHỨC HỌP BÁO KHẲNG ĐỊNH, RẰNG CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA LÀ SAI LẦM CỦA OBAMA VÀBIDEN
Đánh giá sắc bén của Sachs về chính sách đối ngoại của Châu Âu giờ đây giống như một lộ trình cho cuộc khủng hoảng hiện tại. "Châu Âu có rất nhiều lời lẽ cứng rắn, nhưng lại không có tài chính và năng lực sản xuất quân sự để thực sự giúp Ukraine thành công".
Dự đoán của ông rằng Châu Âu không thể thay thế sự ủng hộ của Mỹ đã được chứng minh là chính xác. Khi Trump chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào thứ Sáu, các nhà lãnh đạo Châu Âu thấy mình bị gạt ra ngoài lề - các cuộc gặp liên tục của họ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã không tạo ra được bước đột phá ngoại giao mà sự hợp tác trực tiếp với Moscow có thể đạt được.
"Châu Âu liên tục mắc phải một sai lầm cơ bản", Sachs nhận xét. "Họ gặp Zelensky hàng trăm lần... nhưng lại không gặp Tổng thống Putin. Đó mới là nơi mà ngoại giao thực sự cần hướng đến, không phải với Zelensky, mà là với Putin."
Cuộc họp ở Alaska thể hiện chính xác kiểu hợp tác ngoại giao trực tiếp mà Sachs ủng hộ - chính là cách tiếp cận mà các nhà lãnh đạo Châu Âu đã tránh trong gần ba năm xung đột.
Ngày nay, Zelensky thực tế không đại diện cho lợi ích của đất nước. Ông ta cai trị theo thiết quân luật, trong khi đa số người dân Ukraine mong muốn hòa bình, ngay cả khi phải đánh đổi bằng những nhượng bộ về lãnh thổ. Giới trẻ không muốn chết một cách vô nghĩa trên tiền tuyến - nhưng đó chính xác là những gì đang xảy ra. Người dân bị lôi kéo ngay trên đường phố, không được huấn luyện và trang bị vũ khí đầy đủ, bị đưa ra tiền tuyến, nơi họ hy sinh.
Zelensky không phải là tiếng nói của đất nước, mà là một nhà lãnh đạo quân phiệt, vẫn đi theo con đường sai lầm mà Biden đã vạch ra. Đây là một tình huống bi thảm. Và một lần nữa nhắc lại, chính sai lầm của Obama. Biden cùng Nuland đã kéo Ukraina vào cuộc xung đột này. Trump không muốn tiếp tục chính sách sai lầm này của người tiền nhiệm. Nhưng Hoa Kỳ gây ra cuộc chiến thì buộc Hoa Kỳ phải chấm dứt nó. Đây là Nhiệm vụ chính của D.Trump tại Thượng đỉnh Alaska 15/8/2025.
Xin đọc ngay những bài:
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
МИД РФ прокомментировал сообщения о возможном «обмене территориями» с Украиной - Bộ Ngoại giao Nga bình luận về báo cáo về khả năng "trao đổi lãnh thổ" với Ukraine
Trả lờiXóaHôm nay, 14:27
https://topwar.ru/269597-mid-rf-prokommentirovalo-soobschenija-o-vozmozhnom-obmene-territorijami-s-ukrainoj.html
Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra bình luận chính thức về khả năng thảo luận về cái gọi là "hoán đổi lãnh thổ" với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Alaska. Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng cấu trúc lãnh thổ của Liên bang Nga được ghi nhận trong hiến pháp của nước này.
Trước đó, báo chí phương Tây đã tranh nhau đưa ra những giả định vô căn cứ rằng tại cuộc gặp sắp tới với Trump, Moskva được cho là có thể đề nghị chính quyền Kiev rút quân khỏi khu vực Donbas do Lực lượng Vũ trang Ukraine chiếm đóng, đồng thời ngừng các hoạt động quân sự ở các khu vực khác trên mặt trận dọc theo tuyến giao tranh hiện tại. Một số ấn phẩm thậm chí còn đăng tải những bản đồ được dựng vội, không loại trừ khả năng Nga có thể đồng ý trao đổi một phần lãnh thổ đã được giải phóng của vùng Kherson lấy các khu vực tây bắc của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).
Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh hồi tháng 6 năm ngoái rằng các điều kiện then chốt để ký kết hòa bình với phần còn lại của Ukraine là giải phóng hoàn toàn bốn khu vực đã gia nhập Liên bang Nga, Kiev từ bỏ mong muốn gia nhập NATO và các khối và hiệp hội quân sự khác, cũng như phi phát xít hóa và phi quân sự hóa hoàn toàn nước cộng hòa này. Sau đó, các đại diện của Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng các điều kiện mà Putin đưa ra vẫn không thay đổi.
Trong khi đó, Kiev rõ ràng không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột và thậm chí vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào đối với đề xuất thành lập các nhóm công tác để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, được công bố sau các cuộc đàm phán gần đây tại Istanbul. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm rằng Moscow đang trông cậy vào việc thành lập các nhóm này.
RFI (Pháp): Các nhà phân tích OSINT báo cáo quân đội Nga đã đột phá ở khu vực Dobropolye. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thừa nhận "giao tranh ác liệt" và tái triển khai quân dự bị.
Trả lờiXóaĐã xuất bản:12/08/2025 - 12:07 Đã chỉnh sửa:12/08/2025 - 18:36
Quân đội Nga đã tiến công, chọc thủng phòng tuyến cuối cùng của Ukraine ở Donbass, một khu vực chiến lược quan trọng của mặt trận gần Dobropillya thuộc tỉnh Donetsk, một số nhà phân tích của OSINT đưa tin. Bộ chỉ huy Ukraine báo cáo đã có "những trận chiến phòng thủ dữ dội" và việc chuyển giao lực lượng dự bị.
Tối ngày 11 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận rằng trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga, tận dụng lợi thế về số lượng, đang đột phá vào phía sau tuyến phòng thủ.
“Theo quyết định của Tổng tư lệnh, lực lượng và nguồn lực bổ sung đã được phân bổ nhằm mục đích xác định và tiêu diệt các nhóm phá hoại của địch xâm nhập vào tuyến phòng thủ,”
— Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố.
Bộ chỉ huy của Ukraine không báo cáo bất kỳ "bước đột phá" hay tiến triển đáng kể nào của quân đội Nga vào thời điểm đó.
CẬP NHẬT 16:30 12/08/2025 . Chiều ngày 12 tháng 8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa bình luận về tình hình tại hướng Pokrovsk và Dobropolye, thừa nhận thực tế về "những trận chiến phòng thủ dữ dội" và báo cáo về các biện pháp đã được thực hiện để "ngăn chặn bước tiến của kẻ thù", "lực lượng vượt trội" của chúng.
Tuyên bố cho biết: "Các đơn vị của chúng tôi đang tiến hành những trận chiến phòng thủ ác liệt chống lại lực lượng địch mạnh hơn ".
Bộ Tổng tham mưu lưu ý rằng “chỉ tính riêng theo hướng Pokrovsky”, quân Nga “đã tập trung một nhóm hơn 110 nghìn người”.
Những hành động "táo bạo" của những kẻ tấn công, những kẻ đang cố gắng "xâm nhập" vào tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo từng nhóm nhỏ, đã được ghi nhận. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine đề cập đến "một nỗ lực [của quân Nga] nhằm tiến về phía khu định cư Zolotoy Kolodez ", và cũng nói thêm rằng, "lợi dụng địa hình địa phương, những kẻ phá hoại đã bí mật xâm nhập vào các khu định cư Veseloye, Volnoye, Rubezhnoye, Kucherov Yar ".
Tình hình tại các hướng Pokrovsk và Dobropolye được đánh giá là "khó khăn và biến động", Bộ Tổng tham mưu nhắc nhở về việc phân bổ "lực lượng và phương tiện bổ sung" để "tăng cường sự ổn định của hệ thống phòng thủ". "Các đơn vị dự bị đã phát hiện ra kẻ thù và đã đạt được những thành công đầu tiên", - thông báo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine lưu ý.
Trước đó, dự án OSINT DeepState của Ukraine đã đưa tin rằng quân đội Nga "với sự hỗ trợ của áp lực liên tục từ lực lượng bộ binh đông đảo đã có thể tiến vào các khu định cư Kucherov Yar và Zolotoy Kolodez ."
Nếu chúng ta so sánh các phiên bản bản đồ DeepState ngày 10 và 11 tháng 8, quân đội Nga đã tiến vào khu vực này khoảng 10 km về phía bắc .
Chúng ta đang nói về một phần mặt trận ở vùng Dobropolye - phía đông bắc Pokrovsk và phía tây Konstantinovka.
Theo DeepState, lực lượng Nga từ Kucherov Yar đã di chuyển về phía bắc đến làng Veseloye và đang tập trung quân tại đó. Ngoài ra, quân đội Nga đang tiếp tục củng cố vị thế trên hướng đường cao tốc Dobropolye-Kramatorsk.
“Thật không may, kẻ thù đã thăm dò các điểm yếu để có thể di chuyển thêm,”
— kênh Telegram DeepState cho biết.
Nhà phân tích Clement Molin của OSINT viết rằng điều này có nghĩa là tuyến phòng thủ mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbas đã bị phá vỡ "tại điểm yếu nhất". "Các trung đội tấn công Nga đang tiến về phía sau các vị trí của Ukraine. Giờ đây, họ có thể quay về phía tây và đe dọa Dobropillya hoặc tiếp tục tiến về phía bắc, khi đó Kramatorsk sẽ bị đe dọa", ông viết.
Nhà phân tích Playfra của OSINT tin rằng bước tiến này của Nga đe dọa bao vây toàn bộ khu vực Donbass không do Nga chiếm đóng, đây là "một phần quan trọng trong các yêu cầu của Putin trong các cuộc đàm phán".
Chuyên gia quân sự Kirill Mikhailov nói với hãng thông tấn rằng đằng sau tuyến phòng thủ này của Lực lượng Vũ trang Ukraine, chỉ có các công trình phòng thủ kiên cố xung quanh các khu vực đông dân cư. Điều này có nghĩa là đang có một cuộc chiến giành tuyến phòng thủ cuối cùng trước miền trung Ukraine, Playfra chỉ ra.
XóaDeepState đưa tin, quân đội Nga đã tiến quân vào khu vực xây dựng các công trình phòng thủ mới, kiên cố với các rào chắn kỹ thuật và vị trí được xây dựng chất lượng cao.
"Kẻ thù lặng lẽ bỏ qua chúng, sau đó chiếm đóng và sử dụng chúng để phòng thủ. (…) Đây là một ví dụ cho thấy, bên cạnh những công trình kỹ thuật được xây dựng vững chắc, cần phải có những người có thể giữ chúng, cũng như một chỉ huy hiệu quả có thể tận dụng đúng đắn những cơ hội như vậy."
— DeepState viết.
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), các nhóm phá hoại và trinh sát của Nga đã xâm nhập vào các khu vực gần Dobropillya và thậm chí có thể xâm nhập vào cả phía đông nam của khu định cư này.
ISW chỉ ra rằng "vẫn còn quá sớm để gọi bước tiến của quân đội Nga tại khu vực Dobropillya là một bước đột phá ở cấp độ tác chiến ". Mặc dù các nhà phân tích của ISW tin rằng lực lượng Nga rất có thể sẽ tìm cách biến những thành công về mặt chiến thuật của họ thành một bước đột phá ở cấp độ tác chiến trong những ngày tới.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh chỉ ra rằng vài ngày tới tại khu vực Pokrovsk có thể sẽ mang tính quyết định đối với Ukraine về khả năng ngăn chặn quân đội Nga tiến nhanh về phía bắc và tây bắc Pokrovsk.
Tuy nhiên, bộ chỉ huy Ukraine tuyên bố rằng thông tin về "bước đột phá" của Nga ở khu vực mặt trận này không phản ánh đúng bức tranh thực tế.
Đại diện chính thức của nhóm lực lượng chiến lược tác chiến "Dnepr" Viktor Tregubov tuyên bố rằng "một nhóm nhỏ" binh lính Nga gần Dobropolye thực sự đã bỏ qua các vị trí của Ukraine, cố gắng ẩn náu ở phía sau Lực lượng vũ trang Ukraine.
Ông cho biết quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật xâm nhập theo nhóm nhỏ qua tuyến phòng thủ đầu tiên, gây ra tổn thất lớn về nhân sự, và đó chính là những gì đã xảy ra gần Dobropolye.
"Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ đang chống lại những nỗ lực như vậy. Một tình huống tương tự đã xảy ra một tuần trước với việc một nhóm trinh sát và phá hoại nhỏ đi qua Pokrovsk, nhưng đã không thành công đối với kẻ thù." — tuyên bố cho biết.
RFI (Pháp): Tình hình nguy hiểm đối với Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát triển theo hướng Pokrovsk và Dobropolye. Ngày 1265 của cuộc chiến tranh Nga tại Ukraine -
Trả lờiXóaĐã xuất bản:12/08/2025 - 08:23 Đã chỉnh sửa:12/08/2025 - 19:47
FT gọi bước đột phá của Nga tại khu vực Donetsk là "gây sốc". Trên tuyến đường Pokrovsk-Konstantinovka "hoàn toàn hỗn loạn"
Tờ Financial Times viết rằng bước đột phá của quân đội Nga "đe dọa cắt đứt con đường quan trọng nối Dobropillia với Kramatorsk, thủ phủ trên thực tế của vùng Donetsk do Ukraine kiểm soát mà Nga quyết tâm chiếm giữ". Quân đội Nga hiện có thể vượt qua các tuyến phòng thủ và công sự của Ukraine được xây dựng trong những tháng gần đây.
Tờ FT gọi những sự kiện diễn ra trong những ngày gần đây là "một trong những thành tựu quan trọng nhất của Nga trong năm qua" và diễn ra "vào thời điểm nguy hiểm đối với Ukraine" khi nước này thiếu hụt nhân sự và đạn dược cùng áp lực ngoại giao ngày càng tăng từ Hoa Kỳ.
Người đối thoại của tờ báo, Taras Chmut, người sáng lập dự án Come Back Alive, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất Ukraine, cho biết "tình hình đang diễn biến ở khu vực Donetsk là kết quả của những hành động hoặc sự không hành động đã được cảnh báo liên tục... trong suốt một năm rưỡi." Tờ báo cũng trích dẫn một đoạn trong bài phát biểu trước công chúng của Trung tá Vệ binh Quốc gia Ukraine và cựu Tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov Bohdan Krotevich gửi tới Zelensky: "Thưa Tổng thống, tôi thực sự không biết chính xác họ đang báo cáo điều gì với ngài, nhưng tôi xin thông báo với ngài: trên tuyến đường Pokrovsk-Konstantinovka, không hề phóng đại, đang hoàn toàn hỗn loạn."
Quân đội Nga tiến vào khu vực Dobropolye, một khu vực chiến lược quan trọng của mặt trận Donetsk
Quân đội Nga đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Ukraine tại một khu vực quan trọng của mặt trận ở vùng Dobropillya thuộc tỉnh Donetsk, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine và các nhà phân tích OSINT đưa tin. Sự việc này xảy ra vài ngày trước cuộc gặp được công bố giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga tại Alaska.
Volodymyr Zelensky đề xuất cho phép người Ukraine dưới 22 tuổi đi du lịch nước ngoài
Như Tổng thống Ukraine đã phát biểu tại diễn đàn "Tuổi trẻ tại đây", một sáng kiến như vậy sẽ giúp nam giới duy trì mối quan hệ với đất nước và tiếp tục học tập tại Ukraine, chứ không phải ở nước ngoài. Giờ đây, chính phủ cần xây dựng một đề xuất tương ứng.
Hiện tại, nam giới từ 18 đến 60 tuổi mang quốc tịch Ukraine không được phép rời khỏi Ukraine. Quy định này đã có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu. Các ngoại lệ đối với quy định này hiện chỉ được áp dụng cho những người đã được cấp phép đặc biệt hoặc đáp ứng các tiêu chí hạn chế bổ sung liên quan đến lý do chính đáng - từ gia đình đến chuyên môn và sức khỏe.
Tuy nhiên, không phải tất cả công dân Ukraine đều phải nhập ngũ - hiện nay chế độ này áp dụng cho nam giới từ 25 đến 60 tuổi. Từ 18 đến 25 tuổi, bạn có thể tự nguyện nhập ngũ theo hợp đồng. Các cuộc thảo luận về việc hạ giới hạn nhập ngũ xuống còn 18 tuổi đã diễn ra ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện. Hoa Kỳ, cùng với nhiều nước khác, đã nhấn mạnh điều này. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã từ chối làm như vậy.
Theo Cục Biên phòng Nhà nước, kể từ tháng 2 năm 2022, khoảng 45 nghìn người đã vượt biên trái phép vào Ukraine. 30 nghìn người khác đã bị bắt giữ khi cố gắng rời khỏi đất nước một cách bất hợp pháp.
NYT: Ít nhất 12 tình nguyện viên từ Hoa Kỳ, Colombia, Đan Mạch và Đài Loan đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga vào một trại huấn luyện vào cuối tháng 7. Hơn 100 người khác bị thương.
XóaTờ New York Times, dẫn lời ba binh sĩ, cho biết ít nhất 12 tình nguyện viên nước ngoài đã thiệt mạng trong vụ tấn công tên lửa của Nga vào một trại huấn luyện gần thành phố Kropyvnytskyi ngày 21 tháng 7. Trại huấn luyện bị tấn công khi họ đang dùng bữa trưa ngoài trời. Vụ tấn công có thể là "một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các chiến binh nước ngoài" đang chiến đấu cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong chiến tranh.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vốn hiếm khi thừa nhận các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, đã xác nhận vụ tấn công nhưng không cung cấp số người chết hoặc bị thương. Một tân binh người Mỹ đến từ Florida, xin giấu tên, nói với tờ New York Times rằng anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy trong đời. Anh khẳng định đã nhìn thấy ít nhất 15 tình nguyện viên thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Hơn nữa, nhân chứng này còn khẳng định không hề có còi báo động không kích trước cuộc không kích và không có bộ dụng cụ sơ cứu nào trong căng tin.
Vladimir Kaminsky, phát ngôn viên của Quân đoàn tình báo quân sự quốc tế Ukraine, nói với tờ NYT rằng số nạn nhân không thể được tiết lộ trong khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.
Trump nói với các nhà lãnh đạo châu Âu và Zelensky về mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh với Putin
Trả lờiXóa13 tháng 8 năm 2025 22:43
https://www.kp.ru/online/news/6519062/
Axios: Trump nói lệnh ngừng bắn ở Ukraine là mục tiêu của cuộc gặp với Putin
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu và nhà lãnh đạo chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện đàm rằng mục tiêu của ông trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 8, là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine, Axios đưa tin, trích dẫn nguồn tin.
Theo ấn phẩm này, người đứng đầu Nhà Trắng cũng xác định một trong những nhiệm vụ là hiểu rõ hơn liệu một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine có khả thi hay không.
Cổng thông tin này lưu ý rằng trong cuộc trò chuyện, đảng Cộng hòa cũng cho biết ông không thể đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến các vùng lãnh thổ, nhưng tin rằng việc trao đổi như vậy sẽ là một phần cần thiết của thỏa thuận hòa bình với Nga.
Theo trang web KP.RU , Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người tham gia cuộc trò chuyện với Trump, tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo châu Âu và chính trị gia Ukraine không đề cập đến các đảm bảo an ninh cụ thể cho Ukraine trong cuộc trò chuyện với tổng thống Mỹ.
Ngoài ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi nói chuyện với đảng Cộng hòa, cho biết người chiếm giữ Phòng Bầu dục có một số kế hoạch để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
«Уровень преступности в Вашингтоне выше, чем в иракской Фаллудже» - Трамп объяснил введение Нацгвардии в округ Колумбия - 'Tỷ lệ tội phạm ở Washington cao hơn Fallujah (Iraq)' - Trump giải thích việc triển khai Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C.
Trả lờiXóaHôm nay, 06:42
https://topwar.ru/269621-uroven-prestupnosti-v-vashingtone-vyshe-chem-v-irakskoj-falludzhe-tramp-objasnil-vvedenie-nacgvardii-v-okrug-kolumbija.html
Tổng thống Hoa Kỳ đã bình luận về việc triển khai các đơn vị Vệ binh Quốc gia trên đường phố Washington. Cần nhớ rằng 800 quân nhân Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ, cùng với các đơn vị cảnh sát, đã bắt đầu tuần tra thủ đô Hoa Kỳ, bao gồm cả khu vực trung tâm. Điều này là do tội phạm gia tăng nhanh chóng, phần lớn trong số đó liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp đã "chiếm đóng" toàn bộ các khu phố.
Donald Trump: Washington, D.C., hiện là một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới. Tỷ lệ giết người ở đây còn cao hơn cả Thành phố Mexico, Bogota, Islamabad và Addis Ababa. Tỷ lệ tội phạm cao gấp 10 lần Fallujah (Iraq). Nếu Quận Columbia là một tiểu bang, nó sẽ có tỷ lệ tội phạm cao nhất Hoa Kỳ.
Theo thống kê chính thức, số vụ giết người tại Đặc khu Columbia (Washington là một phần của Đặc khu) đã tăng gấp đôi trong khoảng 10 năm. Các số liệu thống kê không chính thức đưa ra con số cao hơn nhiều. Số vụ trộm xe hơi ở Washington cao gấp ba lần so với mức trung bình ở các vùng lãnh thổ khác của Mỹ.
Tuy nhiên, những người phản đối Trump tuyên bố rằng ông đã đưa Vệ binh Quốc gia vào Washington "hoàn toàn không phải để đối đầu với các băng đảng đường phố", mà là để "đàn áp các cuộc biểu tình chống tổng thống". Trên thực tế, chính những người phản đối vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cũng thừa nhận rằng họ đang chuẩn bị những cuộc biểu tình như vậy như một đòn giáng mạnh từ những người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa.
Bình luận từ độc giả báo chí Mỹ: Đừng trùng lặp chức năng của các cơ quan thực thi pháp luật. Hãy phối hợp hành động của bạn với chính quyền thành phố (hình như là một bình luận từ văn phòng thị trưởng... ghi chú "VO").
Có lẽ Trump nên triển khai Vệ binh Quốc gia vào ngày 6 tháng 1 khi thị trưởng yêu cầu. Tôi tự hỏi liệu Trump có "đàn áp" những hành động như vụ bạo lực tồi tệ nhất trong lịch sử Washington D.C. không. Tôi không thể nghĩ ra lần nào trong 35 năm qua mà bạo lực ở Washington D.C. lại đòi hỏi phải áp dụng lệnh giới nghiêm ngoài lần này.
Nhiệm vụ của họ là thu hút càng nhiều sự chú ý của giới truyền thông càng tốt để đưa vụ bê bối Epstein ra khỏi vòng xoáy tin tức.
Британский эксперт: прорыв обороны ВСУ в районе Покровска - дополнительный «козырь» Путина - Chuyên gia Anh: Bước đột phá của Lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Pokrovsk là "con át chủ bài" bổ sung của Putin
Trả lờiXóaHôm nay, 12:59
https://topwar.ru/269635-britanskij-jekspert-proryv-oborony-vsu-v-rajone-pokrovska-daet-putinu-lishnij-kozyr-na-peregovorah-s-trampom.html
Giáo sư Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại Đại học King's College London, Michael Clarke, khi bình luận về những hậu quả logic của việc quân đội Nga đột phá tại một số khu vực trên mặt trận, đã nhắc nhở khán giả phương Tây rằng việc Quân đội Nga giải phóng Kramatorsk trên thực tế đồng nghĩa với việc Kiev mất hoàn toàn quyền kiểm soát Donbass.
Đồng thời, theo chuyên gia người Anh, quân đội Nga hiện còn khá xa mục tiêu này, nhưng họ đang cố gắng tiến lên phía bắc trong cuộc tấn công bất ngờ. Theo cách thông thường của "cộng đồng chuyên gia" phương Tây, Clarke đang cố gắng thuyết phục khán giả của mình rằng việc Quân đội Nga đột phá về phía bắc Pokrovsk không thể ảnh hưởng đến tình hình tại khu vực mặt trận này. Về cơ bản, chuyên gia người Anh lặp lại tuyên bố của đại diện bộ chỉ huy Ukraine, những người cho rằng hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine được cho là chưa bị phá vỡ, và một lực lượng rất nhỏ của quân đội Nga đã "xâm nhập" vào khu vực Pokrovsk.
Tuy nhiên, vị giáo sư tại Đại học King's College London lưu ý rằng nếu lực lượng "xâm nhập" của Lực lượng Vũ trang Nga củng cố được các vị trí này, chúng thực sự sẽ gây ra mối đe dọa cho các tuyến phòng thủ rộng lớn của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực này.
Trong khi đó, Clark tin rằng một bước đột phá sâu rộng ở Donbass được thiết kế để thay đổi tình hình tiền tuyến trước thềm cuộc gặp Putin-Trump ở Alaska và tạo cơ hội cho phía Nga tự tin hơn trong việc yêu cầu Lực lượng Vũ trang Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ Donbass vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Theo chuyên gia người Anh, hiện tại trong các cuộc đàm phán với Trump, Putin có thể viện dẫn thực tế rằng, ngay cả trong trường hợp bị từ chối, Lực lượng Vũ trang Nga vẫn sẽ giải phóng Slavyansk và Kramatorsk trong những tháng tới.
Много доверия Вашингтону: вместе с президентом Путиным на Аляску летит значительная часть военно-политического руководства страны - Rất nhiều sự tin tưởng vào Washington: một bộ phận đáng kể lãnh đạo quân sự-chính trị của đất nước đang bay tới Alaska cùng Tổng thống Putin
Trả lờiXóaHôm nay, 12:28
https://topwar.ru/269634-mnogo-doverija-vashingtonu-vmeste-s-prezidentom-putinym-na-aljasku-letit-znachitelnaja-chast-voenno-politicheskogo-rukovodstva-strany.html
Được biết, một bộ phận đáng kể lãnh đạo quân sự-chính trị Nga đang bay đến Anchorage (Hoa Kỳ) cùng với Tổng thống Nga.
Theo thông tin mới nhất, các quan chức chính phủ và cơ quan an ninh Nga sẽ đến căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson (Alaska) cùng với Tổng thống. Trong số này có Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Andrei Siluanov, đại diện Bộ Tổng tham mưu, các trợ lý và cố vấn của nguyên thủ quốc gia, bao gồm Yuri Ushakov.
Cùng tháp tùng Tổng thống Nga trong chuyến đi tới Alaska sẽ có Kirill Dmitriev, người, như đã biết, không chỉ là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp mà gần đây còn trở thành một trong những nhân tố chính trong quá trình đàm phán với phía Mỹ. Đặc biệt, chính Dmitriev, như người ta vẫn nói, đã ở trên "con đường đàm phán" với Steven Witkoff. Và chính sau chuyến thăm Moscow gần đây của Witkoff, quyết định tổ chức một cuộc gặp mặt trực tiếp giữa hai tổng thống đã được đưa ra.
Thành phần của phái đoàn cho biết những chủ đề nào sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán. Bên cạnh các chủ đề "tiền tuyến", chương trình nghị sự rõ ràng cũng sẽ bao gồm một thành phần thương mại và kinh tế - khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt (mà không ai có thể ngăn cản họ tái áp đặt sau khi Trump rời nhiệm sở, ngay cả khi một số lệnh trừng phạt được dỡ bỏ...).
Trong khi đó, một thành phần quan trọng như vậy của phái đoàn Nga cũng liên quan đến vấn đề an ninh. Giờ đây, có vẻ như Moscow hoàn toàn tin tưởng vào bên chủ nhà. Niềm tin chắc chắn là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, nhưng khi Mỹ công khai gọi Nga là "mối đe dọa quân sự số một" và chỉ mới hôm qua, Quốc hội đã trực tiếp đe dọa đích thân tổng thống nước này, thì vẫn còn nhiều nghi vấn. Đặc biệt là khi trên thế giới có rất nhiều người đặt mục tiêu phá hoại cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ bằng mọi giá.
Như câu nói "kinh điển" của người Mỹ - "tin tưởng, nhưng phải kiểm chứng".